"Hết mã Việt Nam", mạnh thường quân được gợi ý chuyển sang "Nuôi em" ở Campuchia, Kenya?

09/12/2025 10:19 AM | Sống

Dù muốn "nuôi em" ở Việt Nam, nhiều mạnh thường quân được hướng dẫn chuyển sang Campuchia, Kenya vì "hết mã". Toàn bộ số tiền chuyển qua tài khoản của ông Hoàng Hoa Trung.

Dự án Nuôi Em được thành lập năm 2014 bởi ông Trung và nhóm Ánh Sáng Núi Rừng, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn và điều kiện học tập cho học sinh vùng cao Việt Nam. Bên cạnh hoạt động trong nước, theo Tạp chí Tri thức, khảo sát của phóng viên cho thấy chương trình hiện có thêm hai dự án liên quan trẻ em ở Campuchia và Kenya, với fanpage riêng mang tên Nuôi Em Kenya và Nuôi Em Việt Tại Campuchia. Cả hai trang đều ghi nhận bài đăng gần đây.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ qua hotline công bố trên website và qua tin nhắn fanpage, các kênh này không phản hồi.

Dự án Nuôi Em được khởi xướng từ năm 2014 bởi ông Hoàng Hoa Trung

Phản ánh về việc được mời chuyển sang dự án ở Campuchia, Kenya

Trả lời với Tạp chí Tri thức, một mạnh thường quân tên T.H. (28 tuổi, TP.HCM) cho biết biết đến Nuôi Em qua MV Nấu ăn cho em của rapper Đen Vâu. Khi liên hệ vào năm 2022 để nhận nuôi trẻ em tại Việt Nam, anh được thông báo mã năm học 2022–2023 "tạm thời chưa có" và đang chờ cập nhật. Trong khi đó, dự án Nuôi Em Việt Tại Campuchia còn khoảng 300 mã, nên anh được đề nghị chuyển sang lựa chọn này.

T.H. cho biết anh đã tham gia 3 năm liên tiếp, tổng cộng hơn 12 triệu đồng, với mức chi phí được báo là 4.092.000 đồng/1 trẻ/năm. Mỗi lần chuyển khoản, anh đều gửi trực tiếp vào tài khoản cá nhân của ông Trung. Hình ảnh cập nhật được gửi hàng năm, nhưng thông tin về trẻ có thể thay đổi do hoàn thành chương trình học hoặc gia đình di chuyển.

T.H. cho biết mọi giao dịch đều chuyển qua tài khoản ông Trung

Dù đánh giá đội ngũ hỗ trợ "nhiệt tình", anh cho biết niềm tin bị ảnh hưởng sau khi đọc các bài viết giải thích của ông Trung về nghi vấn thiếu minh bạch. T.H. đã tạm dừng đóng góp và chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Trường hợp tương tự, B.N. (21 tuổi, Hải Phòng) cho biết cô theo dõi dự án từ năm 2019 và bắt đầu đóng góp đều đặn từ tháng 8 năm nay, khoảng 2 triệu đồng. Trước đó, cô chỉ góp cho các hoạt động xây trường và xây cầu. Khi liên hệ để "nuôi em" tại Việt Nam, cô được báo "hết mã" và được hướng dẫn chuyển sang Campuchia, kèm theo thông tin "vẫn là trẻ em Việt Nam".

B.N. cho biết cô từng tin tưởng dự án qua các phóng sự trên truyền thông và hiện chờ thông tin từ cơ quan điều tra để quyết định tiếp tục hay không.

Thiếu thông tin xác minh từ các dự án nước ngoài

N.T., một mạnh thường quân đang sống ở nước ngoài, cũng chia sẻ với Tạp chí Tri Thức rằng khi liên hệ, các mã nuôi em tại Việt Nam đều được báo hết. Anh được mời tham gia Nuôi Em Campuchia và Kenya – hai chương trình được giới thiệu là thuộc cùng hệ sinh thái do ông Trung vận hành.

Năm 2025, anh nhận nuôi 5 trẻ tại Campuchia với tổng số tiền 10.920.000 đồng. Anh cho biết từng xem phóng sự về trẻ gốc Việt tại Biển Hồ và trẻ không có giấy khai sinh tại Kenya nên thấy thông tin dự án đưa ra phù hợp với hiểu biết của mình. Anh cũng đánh giá mức chi phí tại Kenya cao hơn "là hợp lý" do điều kiện kinh tế.

Tuy vậy, khi dự án xuất hiện tranh luận về minh bạch, N.T. cho biết lo lắng về việc tiền có đến được với trẻ hay không, vì anh chủ yếu dựa vào thông tin tích cực từ truyền thông và các bằng khen dự án từng nhận.

Một trường hợp khác, M.T. (sống tại Mỹ) chia sẻ rằng ngoài hai trẻ Việt Nam, cô còn tham gia nuôi một trẻ tại Kenya. Tuy nhiên, đến nay cô chưa từng nhận được hình ảnh hay xác minh độc lập nào về trường hợp này. Thông tin cô nhận được lúc đầu chỉ gồm tên, tuổi và tên bố mẹ của trẻ, không có người phụ trách địa phương hay thông tin gia đình để đối chiếu. Cô đặt câu hỏi về cách dự án chuyển tiền sang Kenya.

Anh N.T. đã chuyển tiền nuôi 5 em ở Kenya.

Tương tự những trường hợp khác, M.T. cho biết toàn bộ khoản đóng góp của cô đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Dự án tạm dừng tài khoản để rà soát dòng tiền

Những phản ánh về thiếu minh bạch bắt đầu xuất hiện từ ngày 6/12, khi nhiều mạnh thường quân nêu thắc mắc về hoạt động thu – chi và việc cập nhật thông tin trẻ được nhận nuôi. Nhiều người nói họ không nhận được hình ảnh đầy đủ hoặc thiếu kênh xác minh độc lập từ địa phương.

Trước các ý kiến này, ngày 7/12, ông Hoàng Hoa Trung thông báo tạm đóng băng tài khoản dùng cho dự án Nuôi Em trong khoảng 15 ngày để rà soát dòng tiền. Ông cho biết sẽ phối hợp với đơn vị độc lập trong việc kiểm tra và giải thích lý do sử dụng tài khoản cá nhân cho hoạt động thiện nguyện bắt đầu từ "quy ước nội bộ" vào năm 2018.

Trang Đào

Cùng chuyên mục
XEM