Hết Ba Lan đến Ấn Độ đưa Cờ Vua vào chương trình giảng dạy: Nghiên cứu chỉ ra trẻ em chơi cờ dám chấp nhận rủi ro hơn bạn cùng lứa

25/02/2021 07:22 AM | Kinh doanh

400 học sinh lớp 5 chưa từng chơi cờ được tham gia một chương trình cờ vua kéo dài 3 tuần. Sau chương trình, các em được đánh giá lại những thay đổi trong hành vi bao gồm kỹ năng quản lý rủi ro, quản lý thời gian và khả năng tập trung, trong xuyên suốt gần 1 năm…

Một thử nghiệm trên 400 học sinh lớp 5 của hai trường Đại học Monash và Đại học Deakin đã chỉ ra rằng: Những em học cờ vua thường xuyên và chơi cờ liên tục trong thời gian dài sẽ có xu hướng ít sợ rủi ro hơn so với các bạn cùng tuổi

400 học sinh lớp 5 chưa từng chơi cờ được tham gia một chương trình cờ vua 30 giờ, kéo dài 3 tuần do Liên đoàn Cờ vua Thế giới tài trợ. Sau khi khóa đào tạo kết thúc, các em sẽ được đánh giá về sự thay đổi trong hành vi, bao gồm kỹ năng quản lý rủi ro, quản lý thời gian và khả năng tập trung, trong xuyên suốt gần 1 năm.

Kết quả cho thấy, chơi cờ vua có thể làm giảm sự sợ hãi rủi ro ở trẻ em.

Qua các cuộc chơi, cờ vua giúp trẻ tiếp xúc với việc thi đấu mang tính thắng thua và cạnh tranh cao, cũng như dạy cho trẻ em những lợi ích của việc chấp nhận rủi ro có chiến lược.

Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Giáo sư Asad Islam (Giám đốc của Trung tâm Kinh tế Phát triển và Bền vững, Đại học Monash), được Tiến sĩ Wang Sheng Lee (Nghiên cứu viên của Trung tâm Kinh tế Phát triển và Bền vững, Đại học Monash) và Tiến sĩ Aaron Nicholas (Giảng viên cấp cao Khoa Kinh tế, Trường Đại học Deakin) hỗ trợ.

Giáo sư Islam cho biết, cờ vua giúp xây dựng và nuôi dưỡng tinh thần chấp nhận rủi ro ở trẻ em, giúp các em chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

"Trong cờ vua, người chơi phải hy sinh quân tốt, quân mã và quân tượng để chiếu tướng và giành chiến thắng. Những sự hy sinh như vậy vốn rất rủi ro, vì nếu tính toán sai, nó có thể dẫn đến việc thua cuộc nhanh chóng".

"Trẻ em cần biết cách chấp nhận rủi ro và biết cách tính toán hậu quả của rủi ro. E ngại mạo hiểm một cách quá mức sẽ khiến các em không dám tham gia vào nhiều hoạt động trong cuộc sống, ví dụ như đi bơi, đi chơi ở công viên hoặc tham gia các môn thể thao. Khi lớn lên, điều này sẽ kéo dài và gây ảnh hưởng đến các hành vi ở tuổi vị thành niên như sử dụng chất kích thích, hút thuốc, trốn học...", GS. Islam cho biết.

Trong nhiều tình huống, đôi lúc ta phải chấp nhận rủi ro lớn để nhận được phần thưởng lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc chấp nhận rủi ro có tính toán và liều lĩnh quá mức đôi khi rất khó xác định. Việc học cờ vua có thể giúp người chơi thu hẹp khoảng cách đó, vị giáo sư bổ sung thêm.

Hiện nay, hai quốc gia châu Âu - Armenia và Ba Lan - đã đưa cờ vua trở thành môn học bắt buộc trong chương trình giảng dạy tiểu học. Ấn Độ cũng đang đạt được nhiều tiến bộ trong việc đưa cờ vua vào chương trình giảng dạy ở trường học. Tại Ấn Độ hiện có khoảng 17 triệu trẻ em tham gia vào chương trình trên toàn quốc, đặc biệt là ở các bang Gujarat và Tamil Nadu, nơi cờ vua là một phần của chương trình giảng dạy.

"Cờ vua có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà hoạch định chính sách, những người quan tâm đến việc tìm kiếm các chương trình cung cấp giúp phát triển các kỹ năng sống quan trọng ở trẻ em, chẳng hạn như nhận thức và đánh giá tốt về khái niệm rủi ro, trong những năm đầu đời của trẻ", Tiến sĩ Lee nói.

"Cờ vua còn có thể giúp trẻ em xây dựng các kỹ năng logic và số học quan trọng. Nó có thể thúc đẩy trẻ em trở thành những người sẵn sàng giải quyết vấn đề, có thể dành hàng giờ đắm mình trong tư duy logic".

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM