Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo

01/05/2019 20:15 PM | Xã hội

Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, người dân lại hối hả quay trở lại những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn để chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo.

Chiều 01/05, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, người dân từ khắp mọi nơi cùng nhau quay trở lại thành phố, sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo. Di chuyển quãng đường xa bằng xe khách, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt mọi người. Bên cạnh hành lý lỉnh kỉnh, người dân còn không quên mang đủ thứ quà quê, quà du lịch về cùng.

Tại Hà Nội

Theo ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, sau kỳ nghỉ lượng người đổ về đây không quá đông, các phương tiện dừng đỗ trong bến đều rất quy củ, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nguyên nhân được cho là do người dân đã chủ động hơn, trở lại thành phố từ những ngày trước khiến giảm tải. Bên cạnh đó, theo nhận định từ các nhà xe, lượng xe vào bến giảm cũng một phần do xe dù nhiều, đã trả khách dọc đường mà không vào bến.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 1.

Bến Giáp Bát hôm nay không quá đông đúc.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 2.

Các em nhỏ theo chân bố mẹ quay trở lại thành phố.

Đa số đều tỏ ra khá thoải mái bởi bến xe không quá đông đúc.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 3.

Lực lượng xe ôm, taxi túc trực sẵn đón khách.

Tuy nhiên, tại khu vực cửa ngõ Thủ Đô, dù rất nhiều người dân đã chủ động về thành phố sớm từ hôm trước, chiều 01/05, rất nhiều phương tiện đổ về vẫn tiếp tục gây tắc nghẽn trên tuyến Pháp Vân - Cầu Rẽ, đường Giải Phóng.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 4.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ kín đặc phương tiện hướng về Hà Nội, chiều còn lại vắng tanh. (Ảnh: Phương Thảo)

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 5.

Ô tô chen nhau di chuyển từng chút một (Ảnh: Phương Thảo).

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 6.

Đường Giải Phóng - đoạn gần bến xe Giáp Bát rất đông phương tiện (Ảnh: Phương Thảo).

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 7.
Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 8.

Tại TP Hồ Chí Minh

Theo ghi nhận, từ khoảng 17h ngày 1/5, hàng nghìn người dân các tỉnh, người dân đi du lịch quay trở lại thành phố đã bắt đầu gây kẹt xe kéo dài tại khu vực Cát Lái (Quận 2). Lúc này, lực lượng thanh niên xung phong phải đến tận nơi, bán vé qua phà cho từng người dân để tránh ùn tắc.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 9.

Người dân mệt mỏi nhích từng chút qua đoạn đường tắc.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 10.
Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 11.

Lực lượng thanh niên xung phong bán vé phà tới tận tay người dân.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TP. HCM cho biết, hôm nay 1/5 người dân hướng từ Đồng Nai về TP. HCM qua phà tăng lên khoảng 90.000 lượt, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn vị đã tăng cường 7 phà và tăng thêm quân số, điều tiết nhân viên xuống đường để bán vé để tạo điều kiện cho phà cập bến nhanh, giảm thời gian chờ đợi.

Hết 5 ngày nghỉ lễ, người dân cả nước tấp nập trở lại thành phố chuẩn bị cho những ngày làm việc tiếp theo - Ảnh 12.

Phà thanh niên xung phong.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM