Hermès đạt doanh thu 2,7 triệu USD trong ngày đầu mở cửa lại tại một cửa hàng

15/04/2020 15:58 PM | Kinh doanh

Flagship lớn thứ 2 của Hermes tại Quảng Châu, Trung Quốc mở cửa trở lại vào thứ bảy tuần trước chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ của mức tiêu thụ hàng xa xỉ sau dịch bệnh virus corona.

Hermès được cho là đã gặt hái ít nhất 19 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,7 triệu USD doanh số bán hàng vào ngày mở cửa trở lại của cửa hiệu flagship Taikoo Hui đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc hôm thứ bảy tuần trước, WWD đưa tin. Đây cũng kỷ lục doanh số trong một ngày tại thị trường Trung Quốc kể từ khi Hermes có cửa hiệu đầu tiên tại quốc gia này vào năm 1995.

Điều này giúp tăng cường niềm tin cho các thương hiệu xa xỉ, khi phần lớn phải đóng cửa kinh doanh và chịu đựng những thiệt hại nặng nề khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Con số được thống kê qua việc khách VIP chia sẻ "chiến tích" mua sắm của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, như Weibo và Xiaohongshu.

Những chiếc túi Hermès trứ danh và thuộc dạng hàng hiếm, bao gồm cả một chiếc Himalaya Birkin được làm từ da sấu bạch tạng với phần khoá bằng vàng trắng đính kim cương kín đặc, đã được chuyển đến cửa hiệu flagship này. Khách VIP từ khắp tỉnh Quảng Đông, khu vực giàu có nhất ở Trung Quốc với Quảng Châu, đã đổ xô về cửa hàng để mua hàng loạt khăn lụa, giày dép, túi cũng như đồ nội thất được bày bán tại cửa hàng.

Atomniu, một người dùng trên nền tảng thương mại xã hội Xiahongshu, đăng một số hình ảnh khi đi mua sắm tại cửa hiệu flagship 2 tầng với nội thất được thiết kế bởi đơn vị kiến ​​trúc Pháp lừng danh RDAI. Cô cho biết đã chi gần 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 142.124 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) vào ngày mở cửa trở lại đầu tiên. Cô sở hữu cho mình một túi da cá sấu đen Birkin 30, cũng như một số quần áo và giày dép, phụ kiện.

"Động thái mở cửa trở lại này khẳng định mối gắn kết đặc biệt của Hermès đối với thị trường miền Nam Trung Quốc và đánh dấu một chương mới cho nhà mốt xa xỉ đến từ Paris ở Quảng Châu, nơi hãng đã có mặt từ năm 2004", theo một tuyên bố từ hãng về việc mở cửa sau dịch bệnh virus corona.

Trước đó, Hermès đã đóng cửa cửa hàng đầu tiên của hãng tại La Perle Plaza - từng là trung tâm sang trọng của thành phố Quảng Châu và sáp nhập nhân sự với cửa hàng Taikoo Hui, được mở vào năm 2011.

Theo Thiên Bình

Cùng chuyên mục
XEM