Hệ thống chống ngập, giúp dân đỡ khổ mùa lũ của HS trường Phan (Nghệ An) giành giải Nhất cuộc thi khoa học

11/04/2017 19:50 PM | Công nghệ

Chế tạo này của Bảo Kiên và Thái Hùng xuất phát từ chính cuộc sống hàng ngày, khi chứng kiến nhiều người dân khổ sở, vất vả vì bị nước tràn vào nhà ngày mưa lũ, triều cường.

Cuộc thi "Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2016-2017" (ViSEF) là sân chơi bổ ích cho những bạn trẻ yêu khoa học, sáng chế.

Nhờ tính ứng dụng trong thực tiễn cao, dự án "Hệ thống tự động ngăn nước tràn vào nhà" của hai học sinh đến từ trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) là Nguyễn Văn Bảo Kiên và Đặng Thái Hùng (học sinh lớp 12) đã giành giải Nhất khu vực phía Bắc.

Hệ thống chống ngập của Bảo Kiên và Thái Hùng nhận được sự đánh giá cao của BGK cuộc thi nhờ tính thực tiễn. Mới đây, kênh VTC14 cũng đã đến trường Phan Bội Châu thực hiện 1 phóng sự ngắn về hai nam sinh này. Clip được nhiều bạn trẻ chia sẻ và dành nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

"Hệ thống tự động ngăn nước tràn" sử dụng dây cao su làm từ xăm xe đạp để bơm, xả khí nhằm vận hành tấm kính bịt kín các kẻ hở đồng thời sẽ gửi tin nhắn báo cho người dùng biết tình trạng ngập nước của nhà mình.

Chế tạo này của 2 học sinh lớp 12 xuất phát từ đam mê chế tạo các động cơ và chính từ cuộc sống hàng ngày, khi chứng kiến nhiều người dân khổ sở, vất vả vì bị nước tràn vào nhà ngày mưa lũ, triều cường.

Ý tưởng thực hiện hệ thống có từ tháng 5/2016. Trong quá trình nghiên cứu Bảo Kiên và Thái Hùng gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu tài liệu, kinh nghiệm và thời gian. Có nhiều lúc, hai học sinh tưởng chừng phải bỏ cuộc. Được sự quan tâm, ủng hộ từ gia đình, thầy cô đặc biệt là thầy giáo dạy môn Vật lý, sau 4 lần thất bại, hai học sinh đã có một mô hình hoàn chỉnh mang đi dự thi.

Hệ thống tự động ngăn nước tràn vào nhà được đánh giá cao nhờ tính thực tiễn.

"Nhà trường cũng tổ chức các buổi chấm, buổi hướng dẫn, thảo luận, tập dượt thi cử và hỗ trợ trong các phần mạch... Cả nhà trường đồng sức đồng lòng cùng giải quyết các bài toán đặt ra và may mắn đạt được những kết quả cao như thế. Nó thể hiện sự nỗ lực của hai em, thầy giáo hướng dẫn và sự đồng lòng của toàn thể nhà trường", thầy Trần Văn Nga, phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu nói.

2 học sinh thất bại đến 4 lần mới làm được mô hình hoàn chỉnh mang đi dự thi.

Thầy Trần Văn Nga, phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Theo Thiên Ái

Cùng chuyên mục
XEM