Hé lộ manh mối về người sẽ kế nhiệm Warren Buffett chèo lái Berkshire Hathaway?

05/05/2019 09:39 AM | Kinh doanh

Greg Abel và Ajit Jain đã đứng ra trả lời cổ đông khá nhiều câu hỏi về các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và bảo hiểm.

Từ nhiều năm nay, tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, ai sẽ là người kế nhiệm CEO Warren Buffett luôn là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm bởi Buffett năm nay đã 88 tuổi trong khi người phụ tá Charlie Munger giờ cũng đã bước sang tuổi 95. Đến tối hôm qua, cá nhà đầu tư đã có được một chút manh mối.

Khi được hỏi về người kế nhiệm, Buffett cho biết Greg Abel và Ajit Jain sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cổ đông. Như thường lệ, Buffett và Munger vẫn là 2 ngôi sao chiếm phần lớn thời lượng trong hơn 5 giờ đồng hồ của phiên Q&A. Tuy nhiên, Abel và Jain đã đứng ra trả lời khá nhiều câu hỏi về các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và bảo hiểm.

"Thật ra thì Abel và Jain tốt hơn Charlie và tôi. Họ biết hơn về kinh doanh, làm việc chăm chỉ hơn và các bạn hãy đặt câu hỏi cho họ tại cuộc họp lần này", Buffett nói với các cổ đông.

Trong khi Buffett và Munger thường quay về các triết lý đầu tư và quản lý của mình khi trả lời câu hỏi của cổ đông, Abel và Jain tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh thực tế. Abel (56 tuổi) vạch ra lộ trình cho một vài sáng kiến về năng lượng sạch của Berkshire và khả năng cạnh tranh của Berkshire ở Iowa, trong khi Jain (67 tuổi) chỉ ra Geico vượt trội như thế nào so với đối thủ chính Progressive Corp trên khía cạnh lợi nhuận.

Abel, người đang điều hành tất cả các mảng không phải bảo hiểm của Berkshire, được cho là ứng viên sáng giá hơn cho chiếc ghế CEO bởi ông trẻ hơn và có thẩm quyền rộng hơn. Trong khi đó Buffett đã nhiều lần nói rằng Jain đem lại nhiều tiền cho cổ đông hơn cả những gì ông làm được.

Dưới đây là một số điểm nhấn chính tại đại hội cổ đông năm 2019 của Berkshire Hathaway.

Kraft Heinz

Buffett nhận được vài câu hỏi về khoản đầu tư vào Kraft Heinz – phần không được tính vào kết quả kinh doanh quý I của Berkshire vì Kraft Heinz vẫn chưa nộp báo cáo thường niên năm 2018.

Ông thừa nhận Berkshire và đối tác 3G Capital đã trả mức giá quá cao cho Kraft Foods trong thương vụ sáp nhập nó với H.J. Heinz năm 2015, (2 năm sau đó Berkshire và 3G thâu tóm Kraft Heinz) . Công ty vẫn đang hoạt động tốt trên toàn cầu nhưng đang vấp phải sự cạnh tranh rất khốc liệt từ những thương hiệu mới.

Dù thương vụ này không đem đến kết quả mỹ mãn, Buffett không hề chỉ trích 3G Capital và cho biết sẽ tiếp tục làm việc với quỹ đầu tư đến từ Brazil nếu cơ hội mới xuất hiện.

Các khoản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ

Buffett vẫn thường tránh đầu tư vào các công ty công nghệ, nhưng trong bối cảnh 5 công ty giá trị nhất thế giới hiện nay đều thuộc về lĩnh vực này, cổ đông đã đưa ra câu hỏi liệu tỷ phú giàu thứ 4 thế giới có thay đổi quan điểm.

Buffett và Munger cho biết họ nuối tiếc khi đã bỏ lỡ một vài cổ phiếu đã bùng nổ giá trị mà một tỏng số đó là Google. Munger còn nói rằng có lẽ Berkshire cũng đã bỏ lỡ cơ hội khi không đầu tư sớm hơn vào Apple (đến nay đã đem lại hơn 10 tỷ USD).

Theo Buffett, một vài công ty công nghệ, trong đó có Amazon, có thể được định giá theo cách không quá xa rời phương pháp đầu tư giá trị mà ông vẫn theo đuổi. Tuy nhiên ông vẫn giữ nguyên quan điểm không ham đầu tư vào những lĩnh vực mà ông không hiểu rõ.

Tăng trưởng lợi nhuận

Lợi nhuận hoạt động của Berkshire tăng trưởng 5% trong quý I vừa qua, lên 5,56 tỷ USD nhờ công ty đường sắt BNSF, mảng bán lẻ và mảng sản xuất.

Thu nhập ròng tăng lên mức 21,7 tỷ USD, so với khoản lỗ 1,1 tỷ USD 1 năm trước, nhờ danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 190 tỷ USD. Theo luật kế toán mới, công ty ghi nhận cả những khoản lãi và lỗ chưa thực hiện từ danh mục đầu tư cổ phiếu và Buffett cho rằng điều này gây ra những biến động lớn không cần thiết đến kết quả kinh doanh của Berkshire.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM