Hậu quả nảo sẽ xảy ra nếu có người tìm cách đột nhập vào "Vùng 51" - Vùng đất tuyệt mật của quân đội Mỹ?

17/07/2019 09:16 AM | Xã hội

Là vùng đất được bảo vệ cẩn mật (vì là căn cứ quân sự), hậu quả dành cho ai muốn đột nhập vào đây là như thế nào?

Như đã đưa tin, cư dân mạng gần đây đang phát sốt trước thông tin có đến hơn nửa triệu người đăng ký tham gia event đột nhập vào Vùng 51 (Area 51) - nơi được xem là tuyệt mật đối với quân đội Hoa Kỳ.

Dĩ nhiên vì là một vùng đất được bảo mật an ninh nghiêm ngặt, quân đội Mỹ cũng không thể đứng im trước tin đồn này. Theo phát ngôn viên của Không quân Hoa Kỳ, thì họ "không khuyến khích ai tìm cách xâm nhập vào khu vực quân đội đang tập luyện", và sẽ làm mọi cách để "bảo vệ tài sản của quân đội Hoa Kỳ".

Lời thông báo không cho biết các hình thức đối phó của họ là gì. Nhưng nếu bạn tò mò, hãy cùng đến với một vài câu chuyện liên quan đến việc đột nhập vào Vùng 51 trong vài thập kỷ qua để xem hậu quả sẽ như thế nào.

Hậu quả nảo sẽ xảy ra nếu có người tìm cách đột nhập vào Vùng 51 - Vùng đất tuyệt mật của quân đội Mỹ? - Ảnh 1.

Đột nhập vào đất quân đội - xin đừng chơi dại!

Luật pháp của Mỹ nghiêm cấm các hành vi xâm nhập vào căn cứ của quân sự. Cụ thể, luật pháp nghiêm cấm bất kỳ ai xâm nhập vào một căn cứ quân sự khi không được phép, dù là vì bất kỳ lý do gì.

Hậu quả dành cho hành vi này là 6 tháng tù giam, hoặc phạt tiền khoảng $500, hoặc cả 2. Vùng 51 là một căn cứ quân sự trực thuộc Không quân Hoa Kỳ, nên về mặt lý thuyết việc xâm nhập vào đây là vi phạm pháp luật và sẽ khiến phải chịu hình phạt như vậy.

Hậu quả nảo sẽ xảy ra nếu có người tìm cách đột nhập vào Vùng 51 - Vùng đất tuyệt mật của quân đội Mỹ? - Ảnh 2.

Tuy nhiên cần biết rằng hầu hết các khu căn cứ quân sự đều có những khu vực được đánh giá là "tuyệt mật", cho phép quân đội nổ súng khi có nguy cơ xâm nhập. Và với Vùng 51, có vô số khu vực gắn biển "Cấm vượt qua", kèm theo dòng chữ: "Use of Deadly Force Authorized" (tạm dịch: Được phép sử dụng lực lượng gây sát thương).

Hay nói cách khác nếu vượt qua các biển cấm này, bạn sẽ được xem là mối đe dọa với quân đội và hoàn toàn có thể bị bắn hạ. Như trường hợp năm 2017 được đăng tải trên The Guardian, quân đội Mỹ đã nổ súng bắn hạ một người đàn ông tìm cách đột nhập vào căn cứ Không quân hoàng gia đóng tại Suffolk, Anh Quốc.

Câu chuyện diễn ra ở Vùng 51 có phần nghiêm ngặt hơn. Năm 2016, một đội phóng viên của BBC đã bị bắt giữ khi tìm cách đột nhập vào khu vực này. Toàn đội phóng viên gồm 12 người đã bị bắt nằm sấp xuống đất trong 3h, bị kiểm tra hết sức kỹ càng bởi FBI. Sau khi xác nhận không có mối đe dọa nào, cả nhóm được thả đi nhưng kèm theo khoản phạt khoảng 500 USD.

Trước đó vào năm 2014, cũng có một chiếc xe bus du lịch chở 4 hành khách đã không chú ý đến biển cấm mà vô tình lọt vào Vùng 51. Theo tờ Las Vegas Now ghi nhận, cả nhóm bị một tiểu đội với súng ống trang bị tận răng giữ lại, bị đe dọa sợ đến điếng người, và chỉ được thả ra với một phiếu phạt trị giá khoảng $650.

Cả 2 trường hợp trên may mắn không xảy ra thiệt hại về người, vì đều được xác định không phải mối đe dọa. Nhưng theo NNSS (Trang an ninh quốc gia Nevada) ghi nhận vào đầu năm 2019, một người đàn ông với "vật dụng hình trụ trong tay" đã nhất quyết không dừng lại ở cổng an ninh, không tuân theo lệnh của quân đội, và cuối cùng phải bỏ mạng lại đó sau một tràng súng dài.

Theo J.D

Cùng chuyên mục
XEM