Hậu duệ tiết lộ về Hoắc Nguyên Giáp: Đánh nhau với “Hercules”, đệ nhất cao thủ đều là giả

09/02/2022 10:46 AM | Sống

Chính hậu duệ của Hoắc Nguyên Giáp đã tiết lộ sự thật về võ công của huyền thoại làng võ Trung Quốc khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng.

GIAI THOẠI VỀ HOẮC NGUYÊN GIÁP

Hoắc Nguyên Giáp là một huyền thoại võ thuật có thật ở Trung Quốc, sinh năm 1868 và mất năm 1910. Ông là tượng đài lẫy lừng của võ thuật Trung Hoa cuối triều đại nhà Thanh. Cái tên Hoắc Nguyên Giáp cũng trở nên nổi tiếng hơn sau khi bộ phim cùng tên do tài tử Lý Liên Kiệt đóng vai chính được công chiếu.

Có rất nhiều giai thoại được thêu dệt về Hoắc Nguyên Giáp. Ông được ca ngợi là một cao thủ đệ nhất có võ công thượng thừa, từng bất khả chiến bại trước những võ sư giỏi nhất người Nhật Bản và cả một "đại lực sĩ" được ví như Hercules của nước Anh.

Hậu duệ tiết lộ về Hoắc Nguyên Giáp: Đánh nhau với “Hercules”, đệ nhất cao thủ đều là giả - Ảnh 1.

Chân dung tượng đài Hoắc Nguyên Giáp.

Theo giai thoại thì thuở bé, Hoắc Nguyên Giáp là một đứa trẻ ốm yếu nhưng lén xem cha luyện võ và dần trở thành cao thủ nhờ vào những tố chất thiên bẩm. Thời trẻ, ông với bản tính ngạo mạn đã tỉ thí khắp nơi, sau đó giành chiến thắng trước những võ sĩ giỏi nhất ở Thiên Tân và còn có lần đánh chết một võ sư rất nổi tiếng. Sau những trận tỉ thí gây vang dội giới võ lâm, ông trở thành cao thủ "Đệ nhất Thiên Tân", có tuyệt kỹ "Mê Tung Quyền" lừng lẫy giang hồ.

Sau khi sáng lập nên tổ chức võ thuật Tinh Võ Thể Dục Hội, Hoắc Nguyên Giáp trở thành bậc đại cao thủ nổi danh khắp Trung Hoa, từng bị thách đấu và đánh bại nhiều cao thủ đến từ Nhật Bản và phương Tây. Về sau, ngay tới cái chết của ông cũng trở thành đề tài gây ra nhiều tranh cãi lớn. Nhiều người cho rằng Hoắc Nguyên Giáp bị đầu độc bằng thạch tín bởi người Nhật Bản.

Hậu duệ tiết lộ về Hoắc Nguyên Giáp: Đánh nhau với “Hercules”, đệ nhất cao thủ đều là giả - Ảnh 2.

Hình tượng Hoắc Nguyên Giáp trên màn ảnh.

TIẾT LỘ SỰ THẬT TỪ HẬU DUỆ CỦA HOẮC NGUYÊN GIÁP

Theo một số tờ báo Trung Quốc như Sina hay Sohu, chính Hoắc Tĩnh Hồng - người cháu gái ruột đời thứ tư của Hoắc Nguyên Giáp đã tiết lộ sự thật về cuộc đời và trình độ võ công thực tế của huyền thoại này.

Bà Hoắc Tĩnh Hồng khẳng định trước truyền thông rằng những hình ảnh của Hoắc Nguyên Giáp trên phim hoặc trong các tác phẩm văn học hoàn toàn khác xa với Hoắc Nguyên Giáp ngoài đời thực.

Hoắc Tĩnh Hồng khẳng định rằng rất nhiều chi tiết về Hoắc Nguyên Giáp, thậm chí cả tinh thần võ thuật của ông đều bị bóp méo trong phim.

Trên thực tế, theo như khẳng định của bà Hoắc Tĩnh Hồng thì Hoắc Nguyên Giáp hoàn toàn không phải là cao thủ "đệ nhất Thiên Tân" giống như giai thoại. Thực tế thì Hoắc Nguyên Giáp không bao giờ tỉ thí với người ngoài một cách dễ dàng và công khai. Khi còn trẻ, ông cũng không phải là người tự phụ, hiếu thắng như trong các bộ phim.

Hậu duệ tiết lộ về Hoắc Nguyên Giáp: Đánh nhau với “Hercules”, đệ nhất cao thủ đều là giả - Ảnh 3.

Bà Hoắc Tĩnh Hồng đã tiết lộ về võ công thật của huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp.

Hậu duệ tiết lộ về Hoắc Nguyên Giáp: Đánh nhau với “Hercules”, đệ nhất cao thủ đều là giả - Ảnh 4.

Đặc biệt, Hoắc Nguyên Giáp chưa từng giao đấu với một cao thủ người Nhật Bản giống như chi tiết rất nổi bật trong phim. Theo lời của bà Hoắc Tĩnh Hồng thì Hoắc Nguyên Giáp là người quảng giao, có tính tình rộng lượng nên rất hiếm khi giao đấu với người khác.

Đặc biệt là về chi tiết Hoắc Nguyên Giáp giao đấu và đánh bại một đại lực sĩ được ví là "Hercules" từ Vương Quốc Anh, bà Hoắc Tĩnh Hồng khẳng định rằng đây hoàn toàn là chi tiết được các nhà làm phim hư cấu.

Theo lời bà Hoắc Tĩnh Hồng thì vào tháng 6/1909, có một võ sĩ người Anh muốn thách đấu với Hoắc Nguyên Giáp nhưng võ sĩ này lại lỡ hẹn vào ngày tỉ thí và cuộc chiến giữa hai người cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Theo Baidu thì Hoắc Tĩnh Hồng là một trong số những hậu duệ hiếm hoi của huyền thoại Hoắc Nguyên Giáp từng tập luyện võ thuật và theo đuổi sự nghiệp thể thao. Bà từng tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Bắc Kinh sau đó trở thành một giáo viên thể dục.

Bà Hoắc Tĩnh Hồng cũng khẳng định thêm rằng gia đình họ Hoắc đã dần không tập trung vào võ thuật kể từ thế hệ ông nội của bà (tức đời con của Hoắc Nguyên Giáp). Thay vì theo đuổi võ thuật thì gia đình họ Hoắc chủ yếu hành nghề y và mở xưởng sản xuất dược phẩm.

Chính những lời khẳng định của bà Hoắc Tĩnh Hồng đã giúp người hâm mộ võ thuật Trung Quốc hiểu rõ hơn về tượng đài Hoắc Nguyên Giáp. Tất nhiên, sẽ có không ít người cảm thấy hụt hẫng khi biết rằng Hoắc Nguyên Giáp không phải là một "đại cao thủ" sở hữu công phu tuyệt đỉnh, bất khả chiến bại như trong giai thoại.

Theo Tiếu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
XEM