Hành khách quay lại với taxi truyền thống: Doanh thu Vinasun lên cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19

19/10/2022 16:01 PM | Kinh doanh

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2022, với doanh thu cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19 còn lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2017.

Cụ thể, doanh thu Vinasun đạt 353 tỷ đồng, cao gấp 15 lần cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do quý 3 năm ngoái là khoảng thời gian cao điểm bùng phát của dịch Covid-19 nên hầu hết các xe của công ty phải ngừng kinh doanh theo quy định phòng chống dịch của Nhà nước.

Trong khi đó, quý 3 năm nay hoạt động của công ty vẫn đang tiếp nối đà tăng trưởng từ quý 2/2022, các hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục phục hồi và phát triển.

Trong quý 3 vừa qua, Vinasun đã đầu tư và đưa vào hoạt động 317 xe mới trong tổng số 550 xe sẽ được đầu tư trong năm nay.

Hành khách quay lại với taxi truyền thống: Doanh thu Vinasun lên cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Về lợi nhuận, Vinasun báo lãi 60 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm 2017 tới nay. Như vậy, sau khi lỗ trong 2 năm Covid, Vinasun đã liên tiếp có lãi 3 quý gần nhất, tổng lợi nhuận khoảng 130 tỷ đồng.

Năm 2022, Vinasun đặt mục tiêu có lợi nhuận để tránh bị hủy niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành được mục tiêu này.

Hành khách quay lại với taxi truyền thống: Doanh thu Vinasun lên cao nhất kể từ đầu dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Sự hồi phục mạnh mẽ của Vinasun phần nào cho thấy niềm tin của hành khách với taxi truyền thống đang dần quay trở lại, trong bối cảnh các hãng xe công nghệ bắt đầu trở nên "khó gọi", khi quy mô xe tăng không kịp với quy mô khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều tài xế công nghệ cũng "tắt app" khi hãng áp dụng mức chiết khấu cao, khiến nhiều tài xế than phiền "càng chạy càng lỗ".

Trong khi đó, taxi truyền thống như Vinasun có tỷ lệ ăn chia 50/50, mọi chi phí đều do hãng chịu nên đối với tài xế cơ chế này hấp dẫn hơn so với taxi công nghệ.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM