Hàng trăm nhà siêu giàu tại Mỹ lại đang được nhận trợ cấp cho người nghèo: Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra?

10/11/2021 08:45 AM | Xã hội

Thậm chí trong số đó còn có cả những tỉ phú. Họ được nhận khoản tiền trợ cấp vốn để dành cho người nghèo và nhà có thu nhập trung bình.

CBS News đưa tin, có hàng trăm cá nhân siêu giàu tại Mỹ - trong đó có ít nhất 18 tỉ phú - vẫn đang nhận những khoản tiền do chính quyền liên bang tài trợ, dù nó vốn là khoản trợ cấp cho người nghèo và nhóm trung lưu để giảm bớt áp lực khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng từ đại dịch.

Đây là số liệu trong báo cáo điều tra của cơ quan báo chí phi chính phủ ProPublica. Cụ thể, có khoảng 270 người thuộc diện giàu có đã được nhận khoản tiền trợ cấp đợt đầu tiên vào năm 2020, dù họ có tổng thu nhập lên tới 5,7 tỉ USD.

 Hàng trăm nhà siêu giàu tại Mỹ lại đang được nhận trợ cấp cho người nghèo: Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Nhưng làm sao lại có chuyện vô lý như vậy?

Căn nguyên sâu xa của sự việc này nằm ở 2 chữ: trốn thuế. Nhóm người siêu giàu đã tìm cách giảm số thuế phải đóng bằng một lỗ hổng trong quy định, qua đó "hô biến" cho số thu nhập ròng của họ về 0 và nhờ vậy đã đủ tiêu chuẩn để nhận tiền trợ cấp. Theo quy định của Mỹ, khoản tiền 1200 USD/ người và 2400 USD/ cặp vợ chồng (khoảng 28 đến 56 triệu đồng tiền Việt) chỉ được cấp cho những người kiếm được dưới 75.000 USD/ năm, hoặc cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD.

Trong số những tỉ phú được nhận tiền trợ cấp có George Soros, sở hữu khối tài sản trị giá 7,5 tỉ USD theo số liệu từ Bloomberg; và chuyên gia tài chính Ira Rennert với giá trị tài sản 3,7 tỉ USD.

 Hàng trăm nhà siêu giàu tại Mỹ lại đang được nhận trợ cấp cho người nghèo: Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

Tỉ phú George Soros

Đại diện của tỉ phú Soros cho biết ông đã nhận được tờ séc từ chính phủ Mỹ theo đạo luật CARES. "Ông ấy không làm đơn yêu cầu khoản tiền này, cũng không tìm cách có được chúng. Ngài tỉ phú đã trả lại tờ séc ấy," - vị đại diện thông báo.

Được biết, số tiền trợ cấp này sẽ được gửi thẳng tới gia đình những người đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên việc ngay cả các tỉ phú cũng nhận được trợ cấp đã khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về hệ thống thuế tại Mỹ dành cho giới siêu giàu. Về cơ bản, 270 người giàu có nhận được tiền vốn không hề làm đơn yêu cầu khoản tiền này. Sở Thuế vụ đã tự động chuyển nó đến.

Thoạt nhìn, việc một tỉ phú đủ tiêu chuẩn để nhận tờ séc 1200 USD từ chương trình trợ cấp của chính phủ nghe thật vô lý. Nhưng do họ đã tìm ra những lỗ hổng để giảm thiểu tối đa thu nhập có thể khai báo, họ đã xuất hiện trong danh sách của Sở Thuế vụ với mức thu nhập dưới 0, nghĩa là đủ tiêu chuẩn để được nhận tiền.

"Sự việc đáng hổ thẹn này là lý do chúng ta cần cải tổ hệ thống thuế," - trích thông báo của Viện Chính sách Thuế và Kinh tế Hoa Kỳ.

Nguồn: CBS News

JD

Từ khóa:  tiền trợ cấp
Cùng chuyên mục
XEM