Hãng taxi công nghệ Trung Quốc dùng túi bóng ngăn ghế trước và ghế sau để tránh lây Covid-19

20/02/2020 14:55 PM | Xã hội

Didi Chuxing, nền tảng đi chung xe lớn nhất Trung Quốc, dự định chi 14,3 triệu USD cho biện pháp tưởng như “ngốc nghếch” nhằm giảm sự lây lan của Covid-19.

Chương trình ngăn ghế trước và ghế sau bằng túi bóng của Didi Chuxing sẽ diễn ra trên toàn quốc, chi phí khoảng 100 triệu NDT (14,3 triệu USD). Theo công ty, biện pháp này khá phổ biến giữa tài xế và hành khách đi xe.

Với hướng dẫn từ các chuyên gia y tế, Didi Chuxing ban đầu triển khai tại một số thành phố như Thâm Quyến, Thái Nguyên, Vũ Hán. Tài xế được chọn bọc lớp bảo vệ tại một số vị trí nhất định hoặc tại ghế lái dựa theo hướng dẫn được phát. Didi Chuxing không tiết lộ số xe trên nền tảng mà chỉ nói hỗ trợ 30 tài xế vào năm 2018.

Việc mở rộng các biện pháp an toàn của Didi Chuxing xuất hiện giữa lúc ngành này gặp nhiều khó khăn vì dịch viêm phổi cấp do Covid-19. Từ đầu tháng 2, một số bài báo đưa tin vài tài xế bị chẩn đoán dương tính với Covid-19, càng làm u ám thêm triển vọng của thị trường gọi xe theo yêu cầu vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề từ quy định hạn chế di chuyển của chính phủ.

Ngoài biện pháp kể trên, Didi Chuxing còn thiết lập các trạm khử trùng xe, theo dõi thân nhiệt tài xế, phân phát khẩu trang miễn phí tại hơn 148 thành phố trong nước. Công ty cho biết dù sử dụng vách ngăn bằng túi bóng giữa ghế lái và ghế hành khách nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng họ muốn thử mọi cách để chiến thắng dịch bệnh.

Xem thêm về dịch cúm Vũ Hán tại đây.

Hãng taxi công nghệ Trung Quốc dùng túi bóng ngăn ghế trước và ghế sau để tránh lây Covid-19 - Ảnh 3.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM