Hàng nhậu "vắng như chùa bà Đanh", đồng loạt treo 1 tấm biển

05/02/2021 08:59 AM | Kinh doanh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng, quán ăn lâm vào tình trạng ế ẩm, vắng khách.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 1.

Mặc dù vào cao điểm phục vụ khách hàng năm nhưng năm nay, dịch Covid-19 đã khiến cho rất nhiều loại hình dịch vụ bị ảnh hưởng. Tại Hà Nội, hàng loạt nhà hàng, quán nhậu đều rơi vào tình trạng vắng khách và treo biển nghỉ Tết sớm so với hàng năm cả tuần lễ.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 2.

Không khó để bắt gặp những tấm biến với cùng nội dung thông báo ngừng hoạt động tại các quán nhậu nổi tiếng trên các phố Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ hay Hoàng Ngân...

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 3.

Chủ một cửa hàng cho hay, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, lượng khách giảm đến 80%, không đủ chi phí vận hành nên nhà hàng buộc phải nghỉ Tết sớm.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 4.

"Việc này cũng là để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cả nhân viên nhà hàng nữa", chủ một nhà hàng bia trên phố Trần Thái Tông chia sẻ.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 5.

Khung cảnh "vắng như chùa bà Đanh" của nhà hàng vốn nổi tiếng đông khách tại Cầu Giấy.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 6.

Toàn bộ bàn ghế đã được xếp gọn, mọi hoạt động đều tạm dừng sớm trước Tết.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 7.

Tình cảnh vắng khách cũng diễn ra tại nhiều điểm kinh doanh đồ ăn, uống.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 8.

Nhiều nơi đã thực hiện giãn cách bàn ghế để phòng dịch nhưng vẫn khá thưa thớt khách đến dùng bữa.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 9.

"Đa phần khách hàng chọn cách mua mang về hoặc đặt hàng online, dẫu vậy thì lượng khách cũng giảm tới 40% trong 3 ngày vừa rồi" nhân viên một nhà hàng trên phố Trần Duy Hưng chia sẻ.

 Hàng nhậu vắng như chùa bà Đanh, đồng loạt treo 1 tấm biển - Ảnh 10.

Theo quy định, đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, cà phê giải khát cần thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà, để phòng chống dịch Covid-19.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM