Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru

27/09/2022 10:24 AM | Xã hội

Chính quyền địa phương ven biển ở Quảng Nam đang "chạy đua" với thời gian, sơ tán hàng nghìn người dân ven biển đi sơ tán để đảm bảo an toàn.


Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, tại các nhà văn hóa thôn của xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, rất đông người dân địa phương đã tập trung để đi sơ tán, tránh bão Noru.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND TP Tam Kỳ cho biết, trước tình hình bão số 4 được dự báo hết sức phức tạp, hai ngày qua, TP đã chỉ đạo các lực lượng chức năng giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa. Trong ngày hôm qua (26/9), chính quyền địa phương triển khai xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 3.

địa phương tập trung sơ tán người dân xã Tam Thanh, địa bàn sát biển với số lượng khoảng 459 hộ, hơn 1.600 khẩu tập trung về các địa điểm xen ghép trên địa bàn gồm cơ quan BĐBP, Trường CĐ Y tế Quảng Nam.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 4.

"Mấy hôm nay, nghe đài báo bão lớn mà thấp thỏm không yên. Căn nhà cấp 4 của gia đình được xây dựng từ cách đây gần 20 năm đã có dấu hiệu xuống cấp nên chúng tôi rất lo. Bởi vậy, khi cán bộ xã thông báo sơ tán, 5 thành viên trong gia đình có mặt từ rất sớm để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn" - bà Lê Thị Bảy - một người dân xã Tam Thanh - chia sẻ.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 5.

Nhiều cụ già tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh để đi sơ tán.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 6.

Một cụ bà già yếu, đi lại khó khăn được bộ đội dìu ra xe.

Hàng nghìn người dân ven biển Quảng Nam khăn gói sơ tán để tránh siêu bão Noru - Ảnh 7.

Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến 5h ngày 27/9, toàn tỉnh dự kiến di dời 45.834 hộ/155.269 người. Trong đó, sơ tán tập trung 18.388 hộ, 67.481 khẩu; sơ tán xen ghép 27.466 hộ, 87.841 khẩu. Tại cuộc họp chiều tối 26/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải triển khai di dời dân xong trước 9h ngày 27/9.


Theo THANH BA - TRẦN LỘC - TRỌNG TÙNG

Cùng chuyên mục
XEM