Hàng loạt trạm thông tin điện tử hiện đại ở Sài Gòn bị hư hỏng, nhếch nhác và bốc mùi kinh khủng

06/08/2017 14:37 PM | Công nghệ

Hiện nay, các trạm điện tử phục vụ tra cứu thông tin ở Sài Gòn đang bị bỏ hoang trong thời gian dài, biến thành nơi "giải quyết nhu cầu cá nhân" của nhiều người khiến mùi hôi bốc lên rất khó chịu.

Sau một thời gian dài đưa vào sử dụng, hàng loạt trạm thông tin điện tử ở trung tâm TP. HCM bị bỏ hoang, hư hỏng nặng gây lãng phí và làm mất cảnh quan đô thị. Không những thế, do tình trạng bỏ hoang kéo dài nên những trạm thông tin này trở thành "nhà vệ sinh" của nhiều người thiếu ý thức.

Kể từ khi được lắp đặt vào năm 2008, trạm thông tin điện tử này được kỳ vọng sẽ là trạm thông tin về du lịch, các lộ trình di chuyển của xe buýt rất hữu ích cho du khách và người dân nhưng hiện tại lại không phát huy được công năng so với sự phát triển của công nghệ số.

Một trạm thông tin điện tử bị bỏ hoang trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5).

Trạm thông tin để phục vụ sinh viên học tại khu vực này thuận tiện hơn trong việc đi xe buýt nhưng chẳng ai ngó ngàng.

Theo ghi nhận, hiện các trạm thông tin du lịch bị hoang phế đã được dỡ bỏ nhưng vẫn còn nhiều trạm thông tin xe buýt ở quận 1 và quận 5 còn tồn tại. Nhiều sinh viên và người dân đi xe buýt muốn tra cứu thông tin cũng không biết làm cách nào vì màn hình cảm ứng bị hư hỏng, bước vào thì bốc mùi hôi thối nồng nặc...

Được biết hàng loạt trạm thông tin điện tử công cộng này do một công ty quảng cáo đã tự bỏ chi phí lắp đặt để phục vụ người dân cũng như khách du lịch. Tuy nhiên, theo Đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP. HCM, khi đưa vào sử dụng thì trạm này có phát huy hiệu quả nhưng chỉ sau 2 năm thì mất sự thu hút với người dân.

Vị đại diện này cho biết, sự phát triển của công nghệ số, điện thoại di động thông minh phát triển mạnh mẽ nên trạm thông tin điện tử tĩnh này không kịp đáp ứng được nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, việc khai thác quảng cáo của nhà đầu tư không hiệu quả vì diện tích nhỏ dẫn đến trạm thông tin điện tử dần xuống cấp.

Sắp tới, đơn vị Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP. HCM sẽ cho quy hoạch lại, có thể tháo dỡ để trả lại cảnh quan đô thị.

Màn hình thông tin điện tử không hoạt động, để bám bụi.

Người bảo vệ gần đây cho biết nhiều người lợi dụng trạm thông tin bị bỏ hoang thường ghé lại tiểu tiện, gây ô nhiễm.

Một trạm khác trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng bị đập bỏ màn hình điện tử.

Nhiều sinh viên cho biết, do mới lên thành phố nhập học nên chọn xe buýt đi lại nhưng không rành đường, khi tra cứu thông tin từ trạm điện tử thì không thấy hoạt động. Thậm chí một số còn hoạt động nhưng màn hình bị vỡ, trầy xước, cảm ứng không ổn định, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Bạn Nguyễn Hoàng Long (sinh viên ở quận 5) chia sẻ: "Mình vừa bước vào trạm xem thử thì ngửi thấy mùi hôi thối đã muốn nôn nên đi ra luôn. Đến trạm khác thì màn hình tối thui, bên ngoài thì hư hỏng, nguy cơ đổ sập. Hàng loạt trạm bị bỏ hoang, hư hỏng rất mất mỹ quan nên mình mong sẽ sớm tháo dỡ".

Còn chú Lâm (quận 1) cho biết, tại một trạm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, màn hình điện tử vẫn còn "sống" nhưng không ai dám đụng vì sợ bị thương bởi màn hình có nhiều vết nứt, gần vỡ.

"Nhiều người cũng đến xem thử nhưng màn hình vỡ như vậy nên ai cũng đến một lần rồi ra trạm nhà chờ coi bản đồ cho nhanh. Trạm thông tin có cũng như không, gây lãng phí lắm", bác Lâm nói.

Nhiều trạm thông tin điện tử hoang phế, gây mất mỹ quan đô thị.

Một trạm thông tin trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) còn bị bôi bẩn, vẽ bậy tràn lan vì trạm đã bỏ hoang.

Chú Lâm thử nghiệm tìm địa điểm trên một trạm thông tin ở quận 1 nhưng rất khó khăn.

Hiện gần như chỉ có trạm thông tin trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần bệnh viên Từ Dũ, quận 1) còn hoạt động nhưng không mấy hiệu quả, màn hình bị nhiều vết nứt.

Chân trạm bị nứt, vỡ và bong tróc gạch.

Đáy bị gỉ sắt, mục nát, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mỗi khi tới gần bất cứ trạm thông tin nào đều ngửi thấy mùi hôi khó chịu do nước thải từ người đi đường tiểu tiện bừa bãi.

Một mảng tường của trạm thông tin sắp rơi ra ngoài vì đã mục nát.

Hầu như trạm nào cũng bị xuống cấp, cần tháo dỡ sớm để tránh nguy hiểm cho người dân.

Phần mái trạm thông tin cũng xuống cấp nặng nề.

Theo Tứ Quý

Cùng chuyên mục
XEM