Hàng loạt KOL ở Trung Quốc gấp rút nộp thuế cho kịp ‘deadline’ sau khi nữ hoàng livestream Vi Á bị ‘phong sát’

22/12/2021 07:41 AM | Kinh doanh

Trường hợp của Vi Á đã khiến các KOL lo lắng và tìm cách hoàn thành nghĩa vụ thuế càng sớm càng tốt.

Ngày 20/12 vừa qua, cơ quan thuế Trung Quốc cho biết "nữ hoàng livestream" Vi Á (Viya) đã bị phạt 1,34 tỷ nhân dân tệ (tương đương 210,6 triệu USD) vì tội trốn thuế.

Cục thuế thành phố Hàng Châu cho biết Vi Á (tên thật là Huang Wei), bị cáo buộc che giấu thu nhập cá nhân và nhiều tội danh khác trong năm 2019 và 2020.

Hàng loạt KOL ở Trung Quốc gấp rút nộp thuế cho kịp ‘deadline’ sau khi nữ hoàng livestream  Vi Á bị ‘phong sát’  - Ảnh 1.

Vi Á chịu án phạt kỷ lục vì trốn thuế (Ảnh: Internet).

Sau đó, nhiều người có ảnh hưởng trên mạng ở Trung Quốc đã gấp rút nộp thuế trong bối cảnh các cơ quan quản lý của nước này đang tăng cường giám sát hoạt động nộp thuế của những người phát livestream hàng đầu và do lo ngại có thể bị phạt nặng như Vi Á.

Theo một đơn vị tin tức, hơn 1.000 người phát livestream đã tới cơ quan thuế để nộp thuế sau thông báo hồi tháng 9 của chính phủ Trung Quốc rằng họ sẽ tăng cường quy định thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực giải trí. Để không bị phạt nặng, người nộp thuế cần hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình trước cuối năm 2021. Trường hợp của Vi Á càng khiến các KOL  lo lắng và tìm cách hoàn thành nghĩa vụ thuế càng sớm càng tốt.

Trước Vi Á, hai nhân vật phát livestream nổi tiếng khác của Trung Quốc là Cherie và Sunny, đã bị phát 15 triệu USD vào tháng 9 vì trốn thuế. Đến nay, Vi Á là ngôi sao đáng chú ý nhất và bị phạt khoản tiền kỷ lục vì tội này.

Trên tài khoản Weibo có 18 triệu người theo dõi, Vi Á đưa ra lời xin lỗi: "Tôi rất xin lỗi vì những vi phạm của mình về luật và quy định về thuế. Tôi hoàn toàn chấp nhận hình phạt mà cơ quan thuế đưa ra cũng như cam kết sẽ nộp phạt đúng hạn".

Theo một tờ báo, Vi Á đã biến mất hoàn toàn khỏi nền tảng thương mại điện tử Taobao của Alibaba sau vụ việc trên. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội Weibo và Douyin của cô cũng bị xóa sổ. Chưa dừng lại ở đó, buổi livestream "Lễ hội trang điểm Vi Á" cũng bị hủy.

Một ngôi sao livestream khác từng chịu án phạt vì trốn thuế vào tháng 11 nói rằng rất ít khả năng Vi Á sẽ quay lại Taobao sau lùm xùm trên. Sau khi bị phạt, cô gái này cũng dừng hẳn hoạt động livestream của mình.

Hàng loạt KOL ở Trung Quốc gấp rút nộp thuế cho kịp ‘deadline’ sau khi nữ hoàng livestream  Vi Á bị ‘phong sát’  - Ảnh 2.

Vi Á (36 tuổi) có hơn 120 triệu người theo dõi trên nhiều nền tảng khác nhau và được biết đến với khả năng bán gần như tất cả mọi thứ qua livestream. Tháng 4/2020, cô thậm chí còn bán được một quả tên lửa vũ trụ thương mại sản xuất ở Vũ Hán với giá 40 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu USD).

Trong lễ hội mua sắm 11/11 vừa qua, Vi Á bán được lượng sản phẩm có tổng trị giá lên tới 8,5 tỷ nhân dân tệ. Thời gian đầu của đại dịch, cô từng tổ chức một buổi livestream để gây quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân gặp khó khăn ở Vũ Hán – nơi bị Covid-19 hoành hành và đã quyên góp được khoảng 32 triệu USD chỉ trong vòng vài giờ.

Với khối tài sản trị giá 1,4 tỷ USD, Vi Á đã gia nhập hàng ngũ 500 người giàu nhất Trung Quốc năm nay.

Theo Business Insider, Trung Quốc đang tăng cường giám sát ngành công nghiệp giải trí và điều chỉnh một số hoạt động của người nổi tiếng ở nước này. Tháng trước, cơ quan quản lý Internet Trung Quốc đã đưa ra quy định người nổi tiếng phải tránh phô trương sự giàu có trên mạng xã hội.

Cũng trong tháng đó, Trung Quốc công bố danh sách đen bao gồm tên của 88 người nổi tiếng được cho là có hành vi "bất hợp pháp và phi đạo đức".

Nguồn: Ins

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM