Hàng không Việt cắt giảm kỷ lục số chuyến bay do dịch COVID-19

27/03/2020 21:45 PM | Kinh doanh

Theo số liệu của Cục Hàng không, trong tháng 3/2020, số chuyến bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam đã giảm tới 1/3 so với tháng trước đó do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo Cục Hàng không, tính từ ngày 19/2 – 18/3, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện 20.798 chuyến bay, giảm 37,9% so với tháng trước và giảm 25,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hãng có tỷ lệ cắt giảm chuyến bay nhiều nhất so với tháng 2 là Jetstar Pacific với 55,9%, tiếp đến là Vietjet (giảm 40,3%), Vietnam Airlines (giảm 39,8%), Bamboo Airways (giảm 21,2%).

Sự giảm sút trên được lý giải chủ yếu do tác động của dịch COVID-19, chính sách phong tỏa biên giới của các quốc gia nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh, khiến các hãng hàng không Việt Nam phải dừng, hoặc giảm tần suất khai thác.

Kể từ 26/3, Vietnam Airlines đã chính thức dừng khai thác toàn bộ đường bay quốc tế của hãng, hiện hãng chỉ còn khai thác các đường bay nội địa. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các hãng khác.

Cùng ngày, sân bay Nội Bài cũng dừng đón khách quốc tế đến. Trong ngày 26/3, dù có 4 chuyến bay quốc tế đến từ Đài Loan, Singapore, Ma Cao, Nhật Bản, nhưng không chở theo khách. Những chuyến này chỉ đón khách từ Việt Nam đi.

Theo Lê Hữu Việt

Cùng chuyên mục
XEM