Hàng chục người ở Bắc Kạn đứng ngồi không yên sau khi mang tiền gửi tiết kiệm

20/08/2020 09:59 AM | Xã hội

28 hộ dân vùng cao Pác Nặm đứng ngồi không yên khi phát hiện số tiền đưa cán bộ Bưu điện văn hóa xã gửi tiết kiệm có dấu hiệu bị chiếm đoạt.

Bắt đầu từ khoảng tháng 10/2019, nhiều hộ dân thuộc các thôn Nà Lại, Bản Khúa xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm được một cán bộ của Điểm bưu điện văn hóa xã Bằng Thành (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) là Dương Thị Liên gợi ý gửi tiền tiết kiệm theo hình thức "Tiết kiệm Bưu điện" với lãi suất và hoa hồng hấp dẫn.

Hàng chục người ở Bắc Kạn đứng ngồi không yên sau khi mang tiền gửi tiết kiệm - Ảnh 1.
Phiếu yêu cầu mở tài khoản tiết kiệm do chị Lăng Thị Hằng cung cấp.

Tin lời cán bộ người địa phương, lại là nhân viên của Bưu điện xã, nhiều người đã giao tiền trực tiếp cho nhân viên này để làm thủ tục gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, khi đến hẹn rút tiền thì người dân nhận được thông báo từ Dương Thị Liên là không thể thực hiện được. Khi đó, người dân mới phát hiện ra, trong số 28 người đã giao tiền cho Dương Thị Liên thì chỉ có một số người nhận được sổ tiết kiệm theo số tiền đã gửi, còn nhiều trường hợp đưa tiền nhờ "cán bộ" gửi thêm vào nhưng nay phát hiện tài khoản đã bị rút ra từ khi nào không rõ.

Chị Lăng Thị Hằng, người dân Bản Khúa cho biết gửi số tiền 30 triệu đồng nhờ Dương Thị Liên gửi tiết kiệm, đến ngày 20/6/2020 thì nhận được tin nhắn qua điện thoại là đã gửi tiền thành công. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày sau, chị Hằng lại nhận được tin nhắn với nội dung tài khoản tiết kiệm của chị đã được rút hết. Chị Hằng cho biết:"Khoản 30 triệu của tôi có sổ, nhưng tại sao không có giấy ủy quyền của tôi mà cô Liên cầm đi, đưa vào Bưu điện vẫn rút được số tiền của tôi ra, ý của tôi thắc mắc là như vậy?".

Hàng chục người ở Bắc Kạn đứng ngồi không yên sau khi mang tiền gửi tiết kiệm - Ảnh 2.
Chỉ 5 ngày sau khi tin nhắn báo gửi tiền vào tài khoản thành công, chị Lăng Thị Hằng tiếp tục nhận tin báo về việc số tiền đã bị rút cho dù chị khẳng định mình không ủy quyền cho ai giao dịch trên tài khoản này.

Trao đổi với Phóng viên VOV, ông Lục Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm xác nhận, trên địa bàn xã có xảy ra vụ việc cán bộ Bưu điện huy động vốn trong dân, việc này hoàn toàn không thông qua chính quyền xã. Hiện vụ việc đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra:

"Tiền gửi của bà con qua làm việc với chỗ Công an hiện khoảng 814 triệu với 28 khách hàng. Bà con cũng rất hoang mang, trước tình hình xã cũng vận động bà con với trường hợp này cần hết sức cảnh giác, hiện mọi việc chúng tôi cũng đang chờ pháp luật xử lý", Chủ tịch xã Bằng Thành nói.

Ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết thêm, sau khi nắm được thông tin vụ việc, huyện đã chỉ đạo xã phối hợp tích cực cùng các cơ quan chức năng để sớm điều tra làm rõ./.

Công Luận

Cùng chuyên mục
XEM