Hàng chục nghìn công nhân về quê trên những chuyến xe ấm áp nghĩa tình

25/01/2017 15:57 PM | Xã hội

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu 2017, sáng 25/1 (tức 28 tháng Chạp), tại Khu Công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí tiễn công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Ngay từ sáng sớm, trước nhà điều hành Khu Công nghiệp Thăng Long, hàng nghìn công nhân và gia đình đã có mặt đông đủ với sự mong đợi, hồ hởi thể hiện rõ trên từng gương mặt. Họ là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ có sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, họ được về quê sum vầy cùng gia đình trên những chuyến xe ấm áp nghĩa tình.

Đến tiễn công nhân ngay tại cửa xe ô tô trước giờ khởi hành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc đến gia đình các công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và an lành; đồng thời nhắc nhở công nhân sau kỳ nghỉ Tết quay lại doanh nghiệp để tiếp tục lao động sản xuất.

Khệ nệ tay xách nách mang 3, 4 túi hành lý nhưng trên ánh mắt chị Nguyễn Thị Lan (quê Hà Tĩnh), công nhân Công ty MHI Aerospace (thuộc Tập đoàn Misubishi) vẫn bừng lên niềm vui khó tả. Chị chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, có lẽ chị phải ở lại Hà Nội ăn Tết. Từ khi biết tin được tặng vé xe, tặng quà, chị luôn mong ngóng sớm đến ngày về và đến giờ phút chuẩn bị lên xe, chị thật sự xúc động trước sự chăm lo của các cấp lãnh đạo tới đời sống công nhân, động viên chị và các bạn đồng nghiệp cố gắng lao động hăng say, hiệu quả hơn.

Cùng chung tâm trạng với chị Lan, anh Nguyễn Hữu Long (quê Nghệ An) và nhiều công nhân khác hiện đang làm việc tại Công ty Panasonic bày tỏ lòng biết ơn đến Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tạo điều kiện cho người lao động được về quê ăn Tết. Sự quan tâm từ những điều nhỏ bé nhưng thiết thực đó khiến anh Long vô cùng cảm động và mong muốn chương trình này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong những năm sau.

Chủ tịch Liên đoàn đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngay từ những tháng cuối năm 2016, Công đoàn thành phố đã tập trung huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, chăm lo tới công nhân lao động. Đây là năm thứ 9 tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai hỗ trợ phương tiện giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và tiết kiệm.

Cụ thể, trong 2 ngày (25 và 26/1), tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố: Khu Công nghiệp Thăng Long, Khu Công nghiệp Quang Minh, Khu Công nghiệp Nội Bài, Khu Công nghiệp Thạch Thất, số 3 Chu Văn An, Trung tâm thương mại SAVICO, Khu Công nghiệp Phú Thị, Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương…, gần 650 chuyến xe đưa trên 28.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về quê đón Tết.

Cũng theo Chủ tịch Liên đoàn lao động Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, không chỉ tặng vé xe giúp công nhân về quê, Liên đoàn Lao động thành phố đã cùng các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực khác đảm bảo 100% công nhân lao động đều có Tết. Công đoàn các cấp đã tổ chức tặng quà trên 22.000 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15,2 tỷ đồng. Riêng Liên đoàn Lao động thành phố chi gần 5 tỷ đồng cho các hoạt động: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 65 Mái ấm Công đoàn, trao 3.300 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức xe ô tô miễn phí tiễn công nhân lao động khu công nghiệp và chế xuất, công đoàn ngành dệt may về quê đón Tết.

Trước đó, ngày 15/1/2017, tại khu nhà ở công nhân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tổ chức thành công Chương trình "Tết sum vầy" cho hơn 700 công nhân lao động. Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa và mang đầy tính nhân văn với mong muốn giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm, quây quần. Qua đó, Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động, các doanh nghiệp quan tâm, cùng tổ chức công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Đặc biệt, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Theo Minh Nghĩa

Cùng chuyên mục
XEM