Hàn Quốc có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ICO vào cuối tháng này

13/03/2018 16:25 PM | Kinh doanh

Nguồn thạo tin cho biết giới chức Hàn Quốc đang tham khảo ý kiến về kế hoạch này với các ban ngành liên quan.

Một nguồn thạo tin cho biết Hàn Quốc có thể sẽ dỡ bỏ lệnh cấm ICO trong vài tháng tới.

Hồi tháng 9, CoinDesk đưa tin Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã đi đến quyết định cấm mô hình huy động vốn trên nền tảng blockchain. Tuy nhiên, tờ Korea Times mới đây cho biết lệnh cấm mày có thể được dỡ bỏ một phần, đặc biệt là đối với họat động bán token đáp ứng được một số điều kiện đặc biệt.

"Các quan chức tài chính đang thảo luận với cơ quan thuế, bộ Tư pháp và các cơ quan trực thuộc chính phủ khác về một kế hoạch cho phép hoạt động ICO diễn ra ở Hàn Quốc nếu đáp ứng được các điều kiện nhất định".

Bất chấp các lệnh cấm ở trong nước, nhiều nhà giao dịch Hàn Quốc vẫn đầu tư vào tiền số hay các dự án ICO ở nước ngoài.

Kang Young Soo - quan chức quản lý chính sách giao dịch tiền số trực thuộc Ủy ban Dich vụ Tài chính (FSC) đã từ chối bình luận về kế hoạch mới này và cho biết FSC đang xem xét "quan điểm của bên thứ ba".

Ngoài ra, Young-Soo khẳng định rằng chính phủ muốn áp dụng công nghệ blockchain và tạo ra một cơ sở hạ tầng tốt hơn để điều chỉnh hoạt động giao dịch tiền số.

Thị trường tiền số quốc tế đang trở thành thách thức mới cho các nhà lập pháp.

Nhằm hạn chế rửa tiền và các hoạt động phạm tội xuyên biên giới, giới chức Hàn Quốc đã cấm sử dụng tài khoản ảo trong giao dịch tiền số từ cuối năm ngoái. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài không được mua bán tiền số trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc đang trao đổi với những người đồng cấp ở Nhật Bản và Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác về quy định. Điều đó có nghĩa là bất cứ chính sách nào cũng có thể được thi hành đồng thời tại 3 quốc gia trên.

Về phần Trung Quốc, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy giới chức quốc gia này đã sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm ICO đầu tiên trên thế giới của mình.

Theo Anh Sa

Từ khóa:  hàn quốc , ICO
Cùng chuyên mục
XEM