Hầm chui trăm tỷ ở Đà Nẵng ngập gần đến nóc

15/10/2022 15:46 PM | Xã hội

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ ngập chìm trong nước, các phương tiện phải tìm hướng khác để di chuyển; đường lên núi Sơn Trà sạt lở nghiêm trọng.

Sáng 15/10, do ảnh hưởng bão số 5 khiến hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ bị ngập sâu trong nước, các chủ phương tiện phải tìm hướng khác để di chuyển.

Hầm chui trăm tỷ ở Đà Nẵng ngập gần đến nóc - Ảnh 1.

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Đoàn Nguyên)

Lực lượng chức năng đã căng dây, không cho phương tiện xuống hầm. Sáng nay, nhiều người không thể di chuyển qua hầm để đi làm.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cho biết tình trạng hầm chui ngập nước diễn ra từ đêm qua. Hôm nay, cơ quan chức năng sẽ dùng máy bơm hút nước ra khỏi hầm để đảm bảo lưu thông.

Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ được đưa vào khai thác từ tháng 11/2017, kịp phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC. Hầm được đầu tư 118 tỷ đồng, tổng chiều dài 432m.

Trong sáng nay, cơ quan chức năng cũng đang khắc phục sạt lở nhiều tuyến đường ven biển quận Sơn Trà. Theo ghi nhận, có 14 tuyến đường ở quận này bị ngập lụt, hàng trăm xe máy, ôtô chết máy.

Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. Mưa lớn đã khiến nhiều mét khối đất đá trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống đường Lê Văn Lương, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông.

Hầm chui trăm tỷ ở Đà Nẵng ngập gần đến nóc - Ảnh 2.

Tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà xuất hiện hàng chục điểm sạt lở. (Ảnh: MXH)

Từ tối qua 14/10, Hầm Hải Vân tạm đóng cửa từ 20h40. Nước lũ, đất đá tràn từ trên đèo Hải Vân xuống quảng trường phía nam, phá hủy các hộ lan, đường dẫn cầu phía Đà Nẵng bị ngập 50cm. Nhiều phương tiện đã phải dừng chờ trên quốc lộ 1 chờ thông hầm.

Trong đêm, đơn vị quản lý đã thu gom đất đá trên đường dẫn hầm Hải Vân 2. Đến 6h sáng 15/10, phương tiện có thể lưu thông qua ống hầm số 2 theo từng hướng.

Đơn vị quản lý hầm cho biết, khối lượng đất đá trước cửa nam hầm Hải Vân trải dài 200m, dày 1m và rộng 60m, khối lượng đất đá vùi lấp khoảng 12.000 m3. Sau khi thông hầm số 2, đơn vị tiếp tục hót dọn khoảng 8.000 m3 trên tuyến Hải Vân 1, dự kiến lưu thông trở lại vào trưa cùng ngày.

Theo Châu Thư/VTC

Cùng chuyên mục
XEM