Hai lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép lọt vào danh sách doanh nhân tiêu biểu năm nay là ai?

13/10/2022 14:22 PM | Kinh doanh

Bất chấp những khó khăn của ngành thép, mới đây hai doanh nhân trong ngành đã được vinh danh là doanh nhân tiêu biểu năm 2022. Đây là danh hiệu cao quý quốc gia được trao tặng cho các doanh nhân tiêu biểu Việt Nam, do VCCI tổ chức theo nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết 09/NQ-TW, ngày 9-12-2011 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), đồng thời trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022 cho 60 doanh nhân, trong đó có 10 người được vinh danh trong TOP 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Hai lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép lọt vào danh sách doanh nhân tiêu biểu năm nay là ai? - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu năm nay, theo VCCI, đã giảm về lượng (từ 100 xuống còn 60) nhưng tăng về chất với quy trình bình xét chính thức áp dụng yêu cầu thẩm định thực tế tại doanh nghiệp.

22 đoàn thẩm định, dẫn đầu bởi các nhà quản lý, các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp. Các đoàn thẩm định đã đi 25 tỉnh, thành phố để tiến hành thẩm định trực tiếp tại doanh nghiệp. Ban thư ký cũng phối hợp với Tổng cục Thuế tiến hành rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp do ứng viên lãnh đạo, quản lý, đồng thời cũng rà soát các thông tin, dư luận phản ánh trên báo chí, trên mạng Internet liên quan đến ứng viên và doanh nghiệp để tham khảo.

60 gương mặt được chọn là các doanh nhân đang lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp thuộc đủ các thành phần kinh tế, có quy mô từ rất lớn đến doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó, đại diện ngành thép có 2 vị lãnh đạo doanh nghiệp vinh dự được nhận danh hiệu này. Đó không phải là những cái tên quen mặt trên sàn chứng khoán nhưng đều rất có tiếng trong ngành. Một là ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng và ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng.

Hai lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép lọt vào danh sách doanh nhân tiêu biểu năm nay là ai? - Ảnh 2.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ doanh nghiệp ngành thép phía Bắc, tên tuổi nổi tiếng ở đất Thái Nguyên

Công ty Thái Hưng được thành lập từ năm 1993, tiền thân là doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng. Sinh ra trên cái nôi của ngành luyện kim Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên, Thái Hưng ngày nay là một doanh nghiệp lớn không chỉ trong phạm vi tỉnh mà còn trên cả nước.

Theo doanh nghiệp thông tin trên website, Thái Hưng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi giá trị khi sản lượng tiêu thụ thép bình quân của Thái Hưng hàng năm chiếm khoảng 13% thị phần thép của Việt Nam.

Cũng theo thông tin công bố, Thái Hưng cho biết hiện đang nắm giữ hơn 56.5% vốn tại Công ty TNHH Natsteelvina, và Thái Hưng là cổ đông lớn của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, doanh thu bình quân hàng năm từ 15.000 đến 18.000 tỷ đồng (tương đương 650 triệu USD - 780 triệu USD) nộp ngân sách nhà nước từ 200 đến 650 tỷ đồng, Thái Hưng giới thiệu họ có hơn 2000 khách hàng trên cả nước và mở rộng quan hệ với gần 50 quốc gia trên thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu với kim ngạch hai chiều bình quân hàng năm khoảng 150 - 200 triệu USD.

Ngoài thương mại thép (thép xây dựng và phôi thép), Thái Hưng còn kinh doanh đa ngành nghề với các mảng như phế liệu kim loại, sách văn hóa phẩm, logistics, xuất nhập khẩu, khách sạn và đầu tư trong mảng giáo dục, bất động sản.

Thái Hưng đã quan tâm đầu tư vào lĩnh vực Logistics từ rất sớm. Hiện nay Thái Hưng có hơn 100 đầu xe sơ mi rơ móoc, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa của khách hàng trên khắp các nẻo đường của tổ quốc.

Thái Hưng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và giáo dục với dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng (Crown Villas). Dự án có quy mô hơn 35 ha với tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Trường học liên cấp theo tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên tại Thái Nguyên có tên IRIS.

Hiện nay, ông Nguyễn Văn Tuấn là chủ tịch HĐQT công ty cổ phần thương mại Thái Hưng.

Hai lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép lọt vào danh sách doanh nhân tiêu biểu năm nay là ai? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép phía Nam, kinh doanh lớn, hay làm từ thiện

Với bề dày hơn 30 năm trong nghành nghề sắt thép, công ty Thép Toàn Thắng tiền thân là một trong những cửa hàng đầu tiên bán thương mại sắt thép với quy mô nhỏ những năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1995, công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng ra đời với vốn đầu tư 400 triệu VND. Từ năm 2000 đến năm 2015, khai trương 4 chi nhánh tại Bình Chánh, Long An và An Phú Đông với sức chứa hàng lần lượt vào khoảng 7.000 tấn, 5.000 tấn, 15.000 và 10.000 tấn.

Năm 2014, công ty khai trương Tòa nhà Thép Toàn Thắng với tổng diện tích 426m2 gồm 8 tầng lầu ngay trên tuyến đường trung tâm Trường Sơn, gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến năm 2018, phát triển dự án Trung Tâm Cắt Xẻ và Nhà Máy Ống Thép Toàn Thắng với sản lượng 60.000 tấn/năm (giai đoạn 1) và 120.000 tấn/năm (giai đoạn 2). Đây là cơ sở để năm 2019, công ty cho ra mắt thị trường sản phẩm mới thép tấm lá cắt gia công và ống thép Toàn Thắng, chiếm 2,5% thị phần thép ống trong nước (giai đoạn 1) và 5% thị phần (giai đoạn 2).

Trải qua quá trình hình thành phát triển, hiện nay Thép Toàn Thắng là một doanh nghiệp có tiếng và đã lọt top VN500. Trụ sở của công ty đặt tại Tòa nhà thép Toàn Thắng, 8A-10A Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Ngoài tên tuổi và uy tín trong ngành, Thép Toàn Thắng còn là doanh nghiệp rất tích cực trong các hoạt động xã hội thiện nguyện tại địa phương.

Ông Đoàn Danh Tuấn là Tổng giám đốc công ty TNHH TM Thép Toàn Thắng

Hai lãnh đạo doanh nghiệp ngành thép lọt vào danh sách doanh nhân tiêu biểu năm nay là ai? - Ảnh 4.

Ông Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thép Toàn Thắng

An Vũ

Cùng chuyên mục
XEM