Hai "cá mập" đình đám của Mỹ nói gì về cú sập của SVB?

15/03/2023 09:15 AM | Kinh doanh

Các “cá mập Mỹ” khét tiếng đã có những nhận định “khác lạ” xoay quanh cú sập của Silicon Valley Bank (SVB).

Hai "cá mập" đình đám của Mỹ nói gì về cú sập của SVB? - Ảnh 1.

Shark Kevin O'Leary - Không đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Mỹ nữa

Theo Business Insider trích dẫn, Shark Mỹ Kevin O'Leary nói rằng bản thân sẽ không đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Mỹ nữa sau sự sụp đổ của Silicon Valley Bank (SVB) vào ngày 10/3 vừa qua.

Ông cũng nói với tờ CNN vào ngày 13/3 rằng việc chính quyền Mỹ giải cứu những người gửi tiền tại SVB và Signature Bank có nghĩa: ngành ngân hàng Mỹ đang bị quốc hữu hóa. Điều này giúp hạn chế rủi ro nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới cổ đông của các ngân hàng.

Hai "cá mập" đình đám của Mỹ nói gì về cú sập của SVB? - Ảnh 2.

Shark Kevin O'Leary - Không đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng Mỹ nữa

Trước đó, khi bàn luận về sự sụp đổ của SVB, tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định rằng: “Tôi sẽ khiến những người gây ra mớ hỗn độn này phải chịu trách nhiệm. Đồng thời tăng cường giám sát và quản lý những ngân hàng lớn hơn để không có một sự cố tương tự nào xảy ra một lần nữa”.

Ông cũng cho rằng việc SVB sụp đổ là do chính quyền tiền nhiệm đã thay đổi một số quy định trong Đạo luật Dodd-Frank năm 2010 - đạo luật nhằm mục đích ngăn chặn các thảm họa trong ngành ngân hàng bằng một số quy định khác.

Tuy nhiên, shark O'Leary cho rằng những hạn chế và việc tăng cường giám sát của chính phủ Mỹ trong tương lai có thể gây ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngân hàng, dẫn đến việc tăng trưởng thấp và có thể đặt dấu chấm hết vĩnh viễn cho những điều kiện mà nhà đầu tư đã quen thuộc.

“Đó là cách chúng ta nên đối diện với ngành ngân hàng Mỹ trong tương lai. Nếu bạn nghĩ rằng bỏ tiền vào cổ phiếu ngân hàng là một ý tưởng hay thì bạn nên thay đổi suy nghĩ của mình ngay lúc này. Những ngày qua chính là một bài học”, shark Kevin O'Leary cho biết.

Sau khi SVB đột ngột sụp đổ vào thứ sáu, ngày 10/3, cổ phiếu ngân hàng đã giảm trên diện rộng và vẫn chưa phục hồi. Đặc biệt, cổ phiếu của các ngân hàng khu vực tiếp tục lao dốc vào thứ hai, ngày 13/3 khi các nhà đầu tư lo ngại SVB sẽ không phải là ngân hàng duy nhất gặp phải rắc rối tài chính.

Theo thống kê, cổ phiếu First Republic Bank đã sụt giảm 62%, KeyCorp giảm 27,3% và Zions Bancorp giảm 25,7%.

Mặc dù cú sập của SVB hiện đang tác động mạnh đến các cổ phiếu của ngân hàng khu vực, nhưng O'Leary nhận thấy nó còn có thể gây ra nhiều hạn chế tài chính mới.

Kevin O'Leary từng là “cá mập” nổi tiếng góp mặt trong chương trình Shark Tank của Mỹ. Ông là chủ tịch của O'Leary Ventures và sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 400 triệu USD.

Shark Mark Cuban - FED nên mua “ngay lập tức”

Ngoài Kevin O'Leary, một shark Mỹ khác cũng đã có động thái ngay từ khi SVB xảy ra sự cố, đó là Mark Cuban. Ngay từ 11/3 (giờ địa phương), ông đã yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang FED hành động và nhận trách nhiệm về vụ việc SVB.

Hai "cá mập" đình đám của Mỹ nói gì về cú sập của SVB? - Ảnh 3.

Shark Mark Cuban - FED nên mua hứng khoán/nợ mà SVB sở hữu “ngay lập tức”

FED nên “ngay lập tức” mua chứng khoán/nợ mà SVB sở hữu ở mức gần ngang giá, theo nội dung mà shark Kevin đăng tải trên Twitter cá nhân.

Ông cũng từng nói: “Sự cố SVB không phải người giàu chịu thiệt. Chính hàng nghìn công ty đang gửi tiền tại ngân hàng này, những doanh nhân, nhân viên mới là những người cảm thấy suy sụp nhất. Họ là những người FED nên bảo vệ”.

Mark Cuban là một trong những "cá mập" ngồi ghế nóng Shark Tank Mỹ từ năm 2011. Ông cũng là chủ đội bóng rổ nổi tiếng Dallas Mavericks và sở hữu khối tài sản hơn 4,6 tỷ USD, theo CNBC.

Vào ngày 10/3, Silicon Valley Bank (SVB) đã bị đóng cửa và giao lại cho Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) quản lý. Sự việc này được coi là vụ sập ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng hợp













Theo Thuỳ Bảo

Cùng chuyên mục
XEM