HAGL trượt dài: Bầu Đức buồn một, thầy Park lo mười

11/08/2019 16:35 PM | Xã hội

HAGL rơi cảnh báo động sau vòng 20 V-League, nhưng xem ra bầu Đức cũng chưa lo đến mức tìm cách vực dậy đội nhà. Tuy nhiên, với HLV Park Hang Seo thì khác...

HAGL ... căng

Sau vài mùa giải lên chơi ở V-League, tưởng chừng các cầu thủ HAGL đã trưởng thành để hướng đến mùa giải 2019 với mục tiêu cao như ban đầu đã đặt ra trong buổi lễ ký kết hợp đồng với nhà tài trợ mới.

Thế nhưng HAGL với hàng loạt điểm yếu cố hữu của mình đã không thể làm được điều đó. Thậm chí vào lúc này tình cảnh của đội bóng nhà bầu Đức thực sự “căng” khi đang tụt dần xuống nhóm cầm đèn đỏ sau trận thua trước Viettel trên sân nhà ở vòng 20 Wake up 247 V-League.

 HAGL trượt dài: Bầu Đức buồn một, thầy Park lo mười - Ảnh 1.

Văn Toàn và các đồng đội đang khiến...


Những gì đang diễn ra khiến nhiều người nhớ đến tình cảnh HAGL ở mùa giải 2015, khi phải tới tận những trận đấu cuối cùng đoàn quân phố Núi mới thoát khỏi nỗi ám ảnh xuống hạng bằng chiến thắng trước Đồng Nai ở sân khách.Với tình cảnh như hiện tại, 6 vòng đấu còn lại ở V-League rõ ràng không hề đơn giản với đội bóng nhà bầu Đức, khi nhiều khả năng sẽ phải chơi tới 2/3 trận đấu tại Pleiku như trận chung kết với các đối thủ Hải Phòng và Khánh Hoà chưa kể các trận khác cũng căng chẳng kém.

... để ông Park... sốt ruột

Trên lý thuyết, người sốt ruột nhất với kết quả của HAGL xem chừng phải là HLV Lee Tae Hoon hay bầu Đức mới đúng. Thế nhưng, vào lúc này có lẽ ông Park mới là người lo lắng nhất.

HAGL xuống hạng không phải là điều mà HLV Park Hang Seo quan tâm, nhưng nếu như đội bóng này không thể thoát hiểm sớm thì đây là vấn đề lớn đối với chiến lược gia người Hàn Quốc. Bởi một lẽ, đội bóng phố Núi đang chiếm tới 1/3 danh sách tuyển Việt Nam dưới thời ông Park.

 HAGL trượt dài: Bầu Đức buồn một, thầy Park lo mười - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo phải lo lắng thực sự



Ông Park lo là có lý do, bởi nếu như vào lúc này HAGL đã thảnh thơi trụ hạng thì những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... chắc chắn sẽ thoải mái hơn và không quá mất sức ở những trận đấu còn lại tại V-League, đồng thời đảm bảo được chuyên môn tốt nhất lên phục vụ tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Nhưng tình cảnh của HAGL lúc này thì không cần phải nói nhiều, đúng hơn các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ phải dồn toàn lực lẫn tinh thần để kéo đội nhà đi lên khi tấm vé đá play-off hay xuống hạng đang đến rất gần.

Càng đáng phải lo, bởi vòng loại World Cup bắt đầu từ đầu tháng 9 tới với các trận đầu tiên gặp Thái Lan (5/9) sau đó sang tháng 10 có 2 trận then chốt khác với Malaysia, Indonesia. Trong khi đó, nếu HAGL chưa bứt lên được thì đấy lại là quãng thời gian then chốt để đội bóng này đua... trụ hạng.

Sẽ rất khó để các cầu thủ HAGL có thể cùng lúc dồn toàn lực cho 2 màu áo khác nhau. Và đương nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không dễ nhận lên tuyển Việt Nam những cầu thủ tốt nhất đến từ đội bóng nhà bầu Đức trong bối cảnh như thế.

Cần nhắc lại một lần nữa rằng, dưới thời ông Park bên cạnh những quân bài từ CLB Hà Nội thì HAGL luôn có vai trò quan trọng chẳng kém trong mỗi lần tập trung đội tuyển tham dự các giải đấu lớn gần đây. Bởi thế, mới nói bầu Đức có thể không lo, nhưng ông Park thì ngược lại...

Theo Xuân Mơ

Cùng chuyên mục
XEM