Hà Nội: Triệt phá băng nhóm mua bán ma túy tại chung cư cao cấp, thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp

07/04/2021 14:02 PM | Xã hội

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hà Nội, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên địa bàn TP Hà Nội, thu giữ 58,66 kg ma tuý tổng hợp.

Theo tài liệu của công an, tháng 2/2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Thành phố do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương (SN 1985 thường trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. 

Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm mua bán ma túy tại chung cư cao cấp, thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp - Ảnh 1.
Hà Nội: Triệt phá băng nhóm mua bán ma túy tại chung cư cao cấp, thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp - Ảnh 2.
Hà Nội: Triệt phá băng nhóm mua bán ma túy tại chung cư cao cấp, thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp - Ảnh 3.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đồng loạt triển khai lực lượng tổ chức bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên, bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Kim Hương, cùng 2 đối tượng đàn em.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt đối tượng Nguyễn Như Lý (SN 1992 ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) là đối tượng truy nã và cũng là đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm tội phạm này tại một căn hộ cao cấp trong chung cư Mipec, quận Long Biên.

Đáng chú ý đây chính là căn hộ của đối tượng Dũng trọc Hoàng Mai, vừa bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ vì hành vi tẩm xăng đe doạ người dân.

Hà Nội: Triệt phá băng nhóm mua bán ma túy tại chung cư cao cấp, thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp - Ảnh 4.

Tang vật công an thu giữ

Kết quả, tổng tang vật thu giữ được gồm gần 60kg ma tuý tổng hợp, 1 cân điện tử, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan.

Theo Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó Trưởng Phòng PC04, cho biết, đường dây ma tuý này hoạt động rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó, Hương là đối tượng cầm đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây, từ việc tiêu thụ, cất giấu, vận chuyển, giao ma túy cho khách lẻ, thanh toán…

Các đối tượng liên tục thay đổi số điện thoại, bản thân Hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em. Để tránh sự phát hiện của công an, các đối tượng còn thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy. Ngoài ra, việc các đối tượng trú tại các khu chung cư cao cấp, có sự quản lý ra vào chặt chẽ cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tộp phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

ĐINH HUY

Cùng chuyên mục
XEM