Hà Nội 'rà từng ngõ, gõ từng nhà' đề nghị ngừng kinh doanh

27/03/2020 21:30 PM | Kinh doanh

Sau thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh từ ngày 25/3, đến hôm nay, Hà Nội vắng như dịp Tết nguyên đán. Nhiều người dân Hà Nội nhận định, ngay cả dịp Tết vài năm trở lại đây cũng không im ắng, vắng vẻ như thế.

Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 1.
Sáng ngày 27/3, phố Đinh Tiên Hoàng, trục quanh bờ hồ Hoàn Kiếm vốn rất đông nhưng nay vắng lặng lạ thường.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 2.
Hầu hết các hàng quán đều ngừng kinh doanh để phòng chống dịch, có chăng chỉ siêu thị được phép mở cửa.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 3.
Phố Tạ Hiện được mệnh danh là con phố không ngủ.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 4.
Phố Đinh Lễ, hàng quán đều đã đóng cửa then cài.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 5.
Con phố trà chanh nổi tiếng của giới trẻ gần Nhà thờ lớn nay cũng không còn kinh doanh.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 6.
Được biết, UBND quận Hoàn Kiếm đã cho in 100.000 tờ rơi về vận động, tuyên truyền người dân phòng chống dịch COVID-19. Các phường trên địa bàn gõ cửa từng hộ dân để tuyên truyền phòng chống dịch.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 7.
Hàm cá mập (ven hồ Hoàn Kiếm).
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 8.
Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết, phường chia thành các tổ công tác rà soát, gõ cửa từng nhà để yêu cầu các hộ ngừng kinh doanh. Công an phường thường xuyên đi kiểm tra từng hộ về chấp hành công tác phòng chống dịch.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 9.

“Có những hộ vì lý do nào đó chưa ký cam kết, vắng nhà hoặc chưa biết đều được đến tận nhà để ký kết, đồng thời tuyên truyền để họ được biết và tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng”, Đại úy Nghĩa nói.

Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 10.
Với những cửa hàng chuyển sang ship đồ, không phục vụ tại chỗ, cơ quan công an cũng yêu cầu toàn bộ người chuyển đồ phải đeo khẩu trang mới được vào nhận hàng.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 11.
Tại một cửa hàng giao hàng ăn trên phố Nhà Thờ, nhân viên bảo vệ cũng ý thức việc đeo khẩu trang và có lọ nước rửa tay để rửa tay thường xuyên.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 12.
Bà Đặng Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc cho biết thêm, 100% các hộ kinh doanh trên địa bàn đều đã được thông báo và chấp hành nghiêm.
Hà Nội rà từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị ngừng kinh doanh - Ảnh 13.

Một số cửa hàng vẫn mở cửa, đèn sáng là nhà ở kết hợp kinh doanh, hàng đã được dọn vào bên trong, vì sinh hoạt gia đình nên mở đèn.


Theo Hiểu Minh

Cùng chuyên mục
XEM