Hà Nội: Du lịch khởi sắc kéo ngành kinh doanh khách sạn tăng trưởng "thần kỳ" trong quý 1

13/04/2017 13:59 PM | Kinh doanh

Tăng trưởng từ ngành du lịch đang kéo theo sự phát triển của nhiều ngành khác, đặc biệt là ngành kinh doanh khách sạn.

Theo số liệu từ cục Thống kê Hà Nội, trong quý 1/2017, lượng khách quốc tế đến thủ đô đạt 1,3 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách này cũng chiếm 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Sự phát triển của ngành du lịch đã mang lại tăng trưởng “thần kỳ” cho ngành khách sạn, khi công suất đặt phòng đạt mức cao kỷ lục trong 6 năm vừa qua, theo bà Đỗ Thu Hằng, trưởng bộ phận nghiên cứu Savillls Hà Nội.

“Có những thời điểm của quý 1, quý vị sẽ cảm thấy thật khó tìm được phòng khách sạn. Từ trước đến nay điều này không đúng nhưng trên thực tế, nó lại đang diễn ra”, bà Hằng cho biết.

Số liệu từ nghiên cứu mới nhất của Savills cho thấy công suất khách sạn ở Hà Nội đạt ngưỡng “tốt hơn bao giờ hết”, 74%, tăng 10% so với quý 1/2016 và 4% so với quý 4/2017. Doanh thu phòng trung bình tăng 28% theo quý và 64% theo năm, trong đó hoạt động của phân khúc 5 sao có đóng góp lớn nhất.

Nguồn: Nghiên cứu & tư vấn Savills.
Nguồn: Nghiên cứu & tư vấn Savills.

Trong năm 2017, hơn 900 phòng khách sạn sẽ đi vào hoat động tại khu vực Hà Nội để phục vụ số lượng khách du lịch không ngừng gia tăng, với con số dự kiến khoảng 23 triệu lượt khách du lịch, bao gồm 4,3 triệu lượt khách quốc tế.

Theo Savills, không chỉ riêng Hà Nội, thị trường khách sạn, bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế sau khi Việt Nam thực hiện chính sách nới lỏng visa: 40 quốc gia có thể xin visa điện tử và phí xin visa cũng đã giảm 40% so với năm 2010.

Đức Thọ

Cùng chuyên mục
XEM