Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19

29/03/2021 14:31 PM | Kinh doanh

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều cửa hàng, mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố cổ, trung tâm Thủ đô đã 'cửa đóng then cài' suốt thời gian dài.

Dù dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng việc kinh doanh, buôn bán vẫn chưa phục hồi khiến nhiều nơi phải đóng cửa suốt thời gian dài.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Từ giữa năm 2020 việc kinh doanh, buôn bán của người dân tại các tuyến phố cổ Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19 bùng phát khiến hàng loạt cửa hàng phải tạm thời đóng cửa.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều ngành nghề kinh doanh tại phố cổ chủ yếu phục vụ khách du lịch ngoại quốc nên suốt một năm qua không thể bám trụ.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các cơ sở lưu trú, dịch vụ lữ hành, buôn bán đồ lưu niệm, đồ may mặc hay ăn uống... đều bị ảnh hưởng lớn.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Tuy giá thuê mặt bằng tại các tuyến phố cổ trong gần một năm qua liên tục giảm nhưng người thuê cũng chẳng mấy mặn mà.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Các tuyến phố như: Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Đào... đều chứng kiến cảnh ảm đạm.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Trong suốt thời gian qua nhiều chủ mặt bằng đều loay hoay tìm kiếm khách cho thuê nhưng vẫn không được.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Mặc dù giá thuê mặt bằng tại đây đã giảm mạnh, thậm chí có nơi giảm gần 1 nửa so với thời điểm trước dịch.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Đầu phố Hàng Gai, các cửa hàng trước đây kinh doanh hàng may mặc, vải, đồ ăn uống... phục vụ khách du lịch tấp nập nhưng nay đều phải đóng cửa.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Thảo - một người dân nói: "Tôi ở đây suốt hơn 40 năm qua nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh kinh doanh ảm đạm như hiện nay".

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 10.

"Những vị trí mặt tiền khoảng 5m có giá thuê lên đến 130-140 triệu đồng/tháng nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 70-80 triệu đồng/tháng", bà Thảo nói.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Trước đây, khi dịch COVID-19 chưa bùng phát, những vị trí mặt bằng như thế này luôn được giới kinh doanh săn đón.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Nhưng hiện nay, giới kinh doanh không chỉ tha hồ lựa chọn vị trí đẹp, giá thuê rẻ mà còn được hưởng nhiều ưu đãi về điện nước, giá dịch vụ...

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Con phố Hàng Đào vốn nổi tiếng với việc kinh doanh quần áo, nay cũng khá vắng vẻ khách kéo đến.

Hà Nội: Cửa hàng trên phố cổ đồng loạt đóng cửa cả năm vì ế ẩm do dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Ngoài ra, các dịch vụ ăn uống, cà phê, trà sữa... tại nhiều tuyến phố trung tâm cũng trong tình trạng ế ẩm.

Cao Huế - Quỳnh Anh

Cùng chuyên mục
XEM