Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc "Ghen Cô vi", đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố

11/03/2020 20:15 PM | Xã hội

Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, các cơ quan chức năng phường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã phối hợp nhiều ban ngành tiến hành bật loa, đạp xe khắp các tuyến phố trên địa bàn phường để truyên truyền phòng tránh dịch bệnh.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 11/3, lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi cùng các ban ngành đã đồng loạt phối hợp bật loa, đạp xe treo băng rôn, phát tờ rơi đi khắp các ngõ ngách trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp với nhiều đơn vị phường Nguyễn Trãi bật loa tuyên truyền.

Bên cạnh các biện pháp đề phòng dịch bệnh, bộ câu hỏi liên quan dến dịch bệnh, đoàn cũng bật bài nhạc Ghen Cô vi để thu hút sự chú ý của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch UBMT Tổ Quốc phường Nguyễn Trãi cho biết, đoàn tuyên truyền khoảng hơn 10 người bao gồm nhiều ban ngành đoàn thể trong phường Nguyễn Trãi như Mặt trận Tổ Quốc, Liên hiệp Hội Phụ nữ, Hội cựu Chiến Binh, Đoàn thanh niên…

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 2.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 3.

Ngoài bật loa tuyên truyền, đoàn cũng treo băng rôn, khẩu hiệu và phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 4.

Đoàn sử dụng xe đạp để di chuyển quanh địa bàn phường.

"Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, phường đã thảo luận và lên ý tưởng tuyên truyền để mọi người dân tự giác nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và cộng đồng", ông Tùng cho biết.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 5.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 6.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 7.

Việc làm này giúp người dân nâng cao ý thức tự phòng chống dịch bệnh cho người thân và gia đình.

Theo dự kiến, công tác tuyên truyền sẽ kéo dài đến ngày 16/3. Buổi sáng bắt đầu từ 8h30, buổi chiều bắt đầu từ 14h. Mỗi ngày, đoàn sẽ bật loa, treo băng rôn tuyên truyền khắp các ngõ ngách trên địa bàn khoảng 2 tiếng.

"Đơn vị dự kiến vào thứ 7 và chủ nhật sẽ đến các tổ dân phố để truyên truyền, đồng thời phát khẩu trang và xà phòng đến những hộ gia đình khó khăn, mỗi suất quà trị giá khoảng 51.000 đồng", vị lãnh đạo UBMT Tổ Quốc phường Nguyễn Trãi thông tin.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 8.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 9.

Đoàn di chuyển khắp các con đường, ngõ ngách tại Nguyễn Trãi.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 10.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 11.

Đa số người dân đều tỏ ra vui vẻ và đồng tình với việc làm này.

Theo ghi nhận, do đoàn kết hợp nhiều đơn vị, cơ quan chức năng và loa tuyên truyền nên rất thu hút được sự chú ý của người dân. Trao đổi với chúng tôi, anh Hùng, một người dân trên địa bàn phường Nguyễn Trãi cho biết, trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, bản thân anh rất ủng hộ việc tuyên truyền của các cơ quan chức năng.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 12.
Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 13.

Việc tuyên truyền dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 16/3.

"Thời điểm này, mọi người đều cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Việc làm của các cơ quan chức năng là rất thiết thực và hợp lý. Các cơ quan chức năng cần quyết liệt đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh đến người dân hơn nữa", anh Hùng bày tỏ.

Hà Nội: Cơ quan chức năng bật nhạc Ghen Cô vi, đạp xe tuyên truyền phòng chống COVID-19 khắp đường phố - Ảnh 14.

Theo Long Quyên

Cùng chuyên mục
XEM