Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành 'bể bơi', hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng

28/06/2022 08:39 AM | Xã hội

Những đợt nắng nóng, người dân sống ở quanh ao làng cho biết ngày cao điểm có đến vài trăm lượt người đến bơi. Người dân quanh ao làng Thiên coi đây là một 'bể bơi' tự nhiên lớn nhất vùng.

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt từ đầu mùa hè đến nay, không khí nóng nực khiến người dân tìm mọi cách để hạ nhiệt. Nhiều người rủ nhau đi tắm ở các sông, hồ công cộng.

Cứ khoảng 16h chiều, ao làng Thiên (Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) lại đông kín trẻ em đến bơi lội. Không chỉ là địa điểm thân thuộc của trẻ nhỏ, cả người trung niên, người già trong xã cũng đến đây "giải nhiệt" những ngày nóng nực.

Ao làng Thiên rộng khoảng 7.000m2, có từ lâu đời, vào năm 2016 người dân đã cải tạo thành nơi tắm mát cho mọi người. Để ao làng có thể trở thành bể bơi, người dân xã Dương Liễu phải rút toàn bộ nước trong ao, dọn sạch rác thải, xử lý đáy ao và sử dụng kinh phí quyên góp để khoan giếng, bơm nguồn nước sạch liên tục vào ao.

Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 1.
Khoảng 16h hàng ngày, ao làng Thiên (xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) lại đông nghịt người dân ra bơi, tắm mát. Khu vực ao bơi rộng khoảng 7.000 m2 luôn tấp nập người bơi lội chơi đùa như một bể bơi khổng lồ.

Những đợt nóng, người dân thôn sống ở quanh ao làng cho biết ngày cao điểm có đến vài trăm lượt người đến bơi. Người dân quanh ao làng Thiên coi đây là một "bể bơi" tự nhiên lớn nhất vùng.

Ao làng Thiên có độ sâu từ 1 - 3 mét tùy vị trí. Hiện những ngày nắng nóng cao điểm, bể bơi này phục vụ miễn phí cho hàng trăm người bơi lội. Nhờ ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà giờ hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều đã biết bơi.

Anh Tuân người dân làng Thiên chia sẻ: "Những ngày nắng nóng như thế này, chiều nào tôi cũng đưa hai người con tới đây tắm giải nhiệt. Hôm nay nhiệt độ cao, tôi cho cháu ra tắm sớm. Tôi trang bị cho mỗi cháu một chiếc áo phao, còn tôi ngồi trên bờ trông".

Được biết ao làng Thiên sẽ được thay nước mỗi năm một lần, nhằm mang lại nguồn nước trong sạch nhất cho người dân.

Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 2.
Để đảm bảo an toàn khi xuống bơi, các em nhỏ đều được trang bị áo phao, nhiều phụ huynh trực tiếp xuống tắm và trông con cháu.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 3.
Theo chia sẻ của người dân nơi đây, ao làng Thiên trước vốn là một ao tù bị ô nhiễm nghiêm trọng, là nơi người dân trong làng xả rác, rác thải ngập ngụa mặt ao. Trước thực trạng trẻ em trong làng không biết bơi, thường xuyên xảy ra nhiều tai nạn đuối nước thương tâm. Năm 2016 người dân trong xã đã chung tay cải tạo ao làng Thiên thành bể bơi miễn phí cho tất cả mọi người. Để cải tạo ao tù người dân phải dọn sạch rác, hút hết nước trong ao rồi xử lý nền đất, khoan giếng và bơm nước sạch vào ao. Kinh phí chừng 100 triệu đồng do toàn bộ người dân trong xã đóng góp.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 4.
Nhiều em nhỏ thôn Dương Liễu thích thú bơi lội trong làn nước xanh mát.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 5.
Không kể già trẻ, gái trai, cứ đến chiều về là dân làng trong xã lại ra ao bơi lội, tắm mát. Người dân tại đây coi đây là hoạt động giải trí thư giãn không thể thiếu sau mỗi ngày làm việc vất vả, mệt nhọc.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 6.
Đa phần các em nhỏ ở đây đều được trang bị áo phao.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 7.
Ao làng Thiên có độ sâu từ 1 - 3 mét tùy vị trí.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 8.
Nơi này đã tạo ra không gian vui chơi rèn luyện kỹ năng bơi lội cho mọi người trong làng, đặc biệt là trẻ nhỏ.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 9.
Nhiều cháu gái nhỏ tuổi cũng ra đây học bơi.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 10.
Nhờ ao làng trở thành bể bơi miễn phí mà giờ hầu như trẻ em trong xã Dương Liễu đều đã biết bơi.
Hà Nội: Ao rộng 7.000m2 ô nhiễm được vớt rác, thay nước biến thành bể bơi, hàng trăm người bơi lội ngày nắng nóng - Ảnh 11.
Vào cuối giờ chiều, khi trời dịu mát, lượng người ra đây tắm lại đông lên.


Theo Bảo Khánh

Cùng chuyên mục
XEM