Hà Nội: 3 ngày lấy được hơn 1,2 triệu mẫu xét nghiệm, tiếp tục lập kỷ lục với hơn 411.000 mũi tiêm vaccine Covid-19 một ngày

12/09/2021 14:32 PM | Xã hội

Hà Nội hiện đang khẩn trương xét nghiệm toàn dân và tiêm vaccine Covid-19, đặt mục tiêu đến ngày 15/9 hoàn thành 2 công việc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 12/9 cho biết, hôm qua toàn thành phố đã tiêm được 411.452 mũi vaccine Covid-19. Đây là ngày có số lượng mũi tiêm cao nhất kể từ khi thành phố tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân.

Đến nay, qua các đợt tiêm chủng, Hà Nội đã tiêm tổng cộng 3.906.597 mũi, sử dụng 3.538.826/4.591.476 liều vaccine Covid-19 được cấp, đạt tiến độ 77,1%.

Về lấy mẫu xét nghiệm toàn dân dự kiến khoảng 8 triệu mẫu, tính đến 20h ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 1.286.990 mẫu, trong đó 936.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Trong số 963.112 mẫu xét nghiệm PCR gộp, 138.289 mẫu âm tính và 2 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Trong số 323.878 mẫu test nhanh kháng nguyên, 323.862 mẫu âm tính và 16 mẫu dương tính.

 Hà Nội: 3 ngày lấy được hơn 1,2 triệu mẫu xét nghiệm, tiếp tục lập kỷ lục với hơn 411.000 mũi tiêm vaccine Covid-19 một ngày - Ảnh 1.

Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 15/9 hoàn thành xét nghiệm và tiêm vaccine Covid-19 cho người dân (Ảnh minh họa: Đặng Thủy)

Trước đó, từ ngày 9/9, Hà Nội quyết liệt và thần tốc xét nghiệm toàn dân, tiêm vaccine Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đặt mục tiêu đến ngày 15/9 hoàn thành. Gần 4.000 nhân viên y tế của 11 tỉnh, thành phố phía Bắc đã hỗ trợ Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và tiêm vaccine.

Với năng lực sẵn có và sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố, Hà Nội có thể tiêm được hơn 300.000 mũi tiêm/ngày nên dự kiến số vaccine được phân bổ hiện tại sẽ được tiêm hết. Nếu được phân bổ đủ vaccine, thành phố hoàn toàn có thể tiêm xong 100% người dân từ 18 tuổi trở lên như mục tiêu đề ra. Mục tiêu xét nghiệm diện rộng cũng có thể được hoàn thành đúng thời hạn.

Hà Nội đã chia 3 phân vùng chống dịch, trong đó, tập trung kiểm soát chặt vùng 1 - nơi được coi là "vùng đỏ" nguy cơ cao nhất, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh tại vùng 2 và 3.

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.762 ca Covid-19, trong đó 1.593 ca ngoài cộng đồng và 2.169 người đã được cách ly.

Minh Nhân

Cùng chuyên mục
XEM