Hà Nội 17 độ, giả vờ nóng để chuẩn bị mưa dông ngày 28 Tết

07/02/2021 08:16 AM | Xã hội

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Với mức nhiệt 17-26 độ C, Hà Nội đang trở nên vô cùng ấm áp trong những ngày cuối năm cận kề 2021.

Nhưng những gì ấm áp thì thường không kéo dài, vào thứ Ba tuần sau (28 Tết), dự báo một đợt mưa dông đi kèm không khí lạnh sẽ tràn về Hà Nội. Dự là Tết năm nay sẽ đúng không khí mùa xuân đây.

Hà Nội 17 độ, giả vờ nóng để chuẩn bị mưa dông ngày 28 Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nguồn: Cục khí tượng thủy văn

Đức 2 Xích

Từ khóa:  khu vực Hà Nội
Cùng chuyên mục
XEM