Hà Lan phạt Apple 8,5 triệu USD vì không 'cải cách' AppStore

15/02/2022 16:53 PM | Công nghệ

Dường như Apple đang ‘cố tình’ trì hoãn việc cải thiện App Store theo yêu cầu của các nhà chức trách Hà Lan.

Gã khổng lồ công nghệ đang bị cơ quan giám sát chống độc quyền ở Hà Lan phạt hàng triệu USD mỗi tuần khi không cho phép các nhà sản xuất ứng dụng hẹn hò sử dụng các phương thức thanh toán không phải của Apple.

Hà Lan phạt Apple 8,5 triệu USD vì không cải cách AppStore - Ảnh 1.

Tổng số tiền phạt mà Apple phải chịu, bao gồm cả các hình phạt trước đó vì không tuân thủ lệnh của cơ quan quản lý, đã lên tới 22,67 triệu USD.

Liên minh Công bằng Ứng dụng (CAF) nói với Reuters, Apple đang có chiến lược trì hoãn cải cách càng nhiều càng tốt vì lợi ích tài chính. “Mỗi 1 năm trì hoãn như thế, Apple lại thu về 25 tỷ USD doanh thu”, ông Damien Geradin, đại diện của CAF cho biết.

Quản lý Người tiêu dùng & Thị trường (ACM) đã bày tỏ sự thất vọng về hành vi của Apple khi không nhận được đủ thông tin từ Apple đảm bảo họ đang tuân thủ lệnh của mình về việc mở các phương thức thanh toán.

Kể từ đó, mỗi tuần, cơ quan quản lý lại đưa ra một khoản tiền phạt khác – cho thấy họ vẫn không hài lòng với việc tuân thủ các yêu cầu đến từ nhà “Táo khuyết”.

"Các điều kiện sửa đổi mà Apple áp dụng đối với các nhà cung cấp ứng dụng hẹn hò là không hợp lý và tạo ra một rào cản không cần thiết", theo ACM.

Vào ngày 3/2, Apple đã cung cấp thông tin về cách các nhà sản xuất ứng dụng hẹn hò có thể sử dụng các hệ thống thay thế, nhưng vẫn sẽ tính “phí hoa hồng 27%” đối với các phương thức thanh toán không phải từ Apple.

(Tổng hợp)


Theo Thái Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM