"Gu" tặng quà đắt tiền của Cựu Tổng thống Trump cho các lãnh đạo thế giới và việc phải tự bỏ tiền túi ra mua quà của mình

28/01/2021 21:40 PM | Xã hội

Theo quy định, quà tặng Tổng thống Mỹ là tài sản quốc gia và nếu muốn giữ lại, các nhà lãnh đạo phải tự bỏ tiền túi ra mua, còn không chúng sẽ được đưa vào bảo tàng.

Việc các nhà lãnh đạo thế giới tặng quà cho nhau trong các chuyến thăm ngoại giao chẳng có gì là lạ và Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vậy. Tuy nhiên do là một tỷ phú nên Cựu Tổng thống Trump có "gu" tặng quà khá xa xỉ. Nhà lãnh đạo này từng tặng những khay trang trí có cảnh vẽ khu nghỉ dưỡng Mar a Lago của ông cho các lãnh đạo vùng Caribe và Nam Mỹ, mỗi khay có trị giá khoảng 550 USD.

Trong chuyến thăm Anh, Cựu Tổng thống Trump từng tặng Nữ hoàng Elizabeth một chiếc ghim cài bằng lụa và bạc trị giá hơn 4.000 USD. Món quà này không chỉ xa xỉ hào nhoáng mà còn mang ý nghĩa rất lớn. Chiếc ghim có hình hoa anh túc, loài hoa mà người Anh thường cài để tưởng nhớ đến những nạn nhân trong Thế chiến I. Món quà được đặt trong một hộp gỗ xịn có biểu tượng của Nhà Trắng và có lót bằng da.

Gu tặng quà đắt tiền của Cựu Tổng thống Trump cho các lãnh đạo thế giới và việc phải tự bỏ tiền túi ra mua quà của mình - Ảnh 1.

Đối với Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là bà Theresa May, Cựu Tổng thống Trump tặng một bộ sách phiên bản giới hạn "Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark" có trị giá khoảng 2.700 USD. Ngoài ra Cựu Tổng thống Trump còn tặng thêm một bức ảnh Abraham Lincoln đang tuyên thệ nhậm chức lần thứ 2 vào năm 1865. Trong ảnh, Cựu Tổng thống Lincoln đang cầm cuốn kinh thánh mà ông Trump đã từng dùng để tuyên thệ nhậm chức vào năm 2017.

Trong khi đó với cường quốc bên kia Thái Bình Dương là Trung Quốc, Cựu Tổng thống Trump suy tính rất kỹ đến vấn đề truyền thống và văn hóa khi tặng một bộ chén trà có giá khoảng 2.900 USD cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoài ra, Cựu Tổng thống Trump cũng khá tinh ý khi để ý đến tình yêu thể thao của Thủ tướng Nhật Bản khi đó là Shinzo Abe khi tặng ông một đôi găng tay đấm bốc có chữ ký của đạo diễn Clint Eastwood trong phim "Million Dollar Baby" (Cô gái triệu đô). Món quà này có trị giá khoảng 2.000 USD. Đi kèm với đó là một tấm hình của 2 huyền thoại chơi golf Arnold Palmer và Jack Nicklaus có giá khoảng 2.500 USD.

Thậm chí với đồng minh thân cận này, Cựu Tổng thống Trump còn tặng Thủ tướng Abe một suất nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Mar a Lago. Điều này trái với quy định tiếp khách của Nhà Trắng nhưng Cựu Tổng thống Trump cho biết ông đã dùng tiền túi của mình để chi trả mọi thứ.

Nói đến Nhật Bản thì phải nói đến Thiên hoàng Naruhito. Cựu Tổng thống Trump đã tặng Thiên hoàng Naruhito một cây đàn viola cổ cùng một tấm hình của nhà soạn nhạc huyền thoại Mỹ Aaron Copland. Tổng giá trị số quà tặng này vào khoảng 3.800 USD.

Trong khi đó, Cựu Tổng thống Trump lại chẳng phải nghĩ nhiều khi chọn quà tặng cho Thủ tướng Pakistan Imran Khan, vốn là một cựu vận động viên bóng ném. Món quà bao gồm một chiếc gậy bóng ném cùng tấm ảnh Cựu Tổng thống Dwight D.Eisenhower đến xem trận đấu của Thủ tướng Khan với tổng trị giá khoảng 1.650 USD.

Gu tặng quà đắt tiền của Cựu Tổng thống Trump cho các lãnh đạo thế giới và việc phải tự bỏ tiền túi ra mua quà của mình - Ảnh 2.

Phải tự bỏ tiền túi ra mua

Đổi lại, Cựu Tổng thống Trump cũng nhận được nhiều món quà từ các lãnh đạo thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam từng tặng Cựu Tổng thống Trump một bức chân dung viền vàng có tổng giá trị 3.100 USD. Ngoài ra, ông Trump còn được nhận một đôi giày da đen của Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull trị giá 545 USD, một chiếc hộp sưu tầm của FIFA World Cup từ Tổng thống Nga Vladimir Putin có giá 1.500 USD hay một chiếc bình gốm quý từ Chủ tịch Tập Cận Bình có giá 2.100 USD.

Món quà đắt tiền nhất mà Cựu Tổng thống Trump được nhận là một túi đựng gậy golf hàng hiệu của Louis Vuitton cùng một số ảnh sưu tầm có giá trị khoảng 8.275 USD từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tất nhiên, những món quà này đều được gia đình Trump chuyển cho Cục quản lý hồ sơ và văn khố quốc gia (National Archives) theo đúng luật định bởi Tổng thống Mỹ không được nhận món quà nào trị giá hơn 390 USD từ nước ngoài. Nếu họ muốn giữ lại món quà nào thì phải tự bỏ tiền túi ra mua, bằng không chúng sẽ được coi là tài sản nhà nước và được đưa vào bảo tàng, thư viện.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM