Góc tự hào: Lần đầu tiên, Tiếng Việt của chúng ta được giảng dạy tại 2 đại học danh tiếng ở Mỹ, thuộc khối Ivy League

05/11/2021 11:27 AM | Sống

Thông tin này đang khiến cộng đồng mạng tỏ ra thích thú.

Daily Princetonia là tờ báo sinh viên độc lập hàng ngày của Đại học Princeton, Mỹ. Cách đây không lâu, tờ báo này đã đăng tải một thông tin khiến cộng đồng người Việt vô cùng thích thú. Theo đó, lần đầu tiên, hai trường đại học thuộc khối Ivy League là Đại học Princeton và Đại học Brown cùng hợp tác, triển khai khóa học Tiếng Việt trong học kỳ này theo hình thức học trực tuyến qua Zoom.

 Góc tự hào: Lần đầu tiên, Tiếng Việt của chúng ta được giảng dạy tại 2 đại học danh tiếng ở Mỹ, thuộc khối Ivy League  - Ảnh 1.

Khóa học sơ cấp và trung cấp Tiếng Việt sẽ được giảng dạy bởi một giảng viên người Việt tại Đại học Brown - cô Trang Trần. Nữ giảng viên cho hay, các bài giảng được thiết kế sao cho phù hợp nhất với sinh viên. Được biết, đối tượng tham gia khóa học hầu hết là các sinh viên người Mỹ gốc Việt, muốn tìm hiểu về cội nguồn, văn hóa và muốn nói chuyện với gia đình của mình. Ngoài ra, đối tượng còn có các sinh viên nước ngoài thích tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Việt.

Nguyễn Cẩm My, 23 tuổi là một sinh viên người Mỹ gốc Việt, hiện theo học tại trường Đại học Princeton và cũng đang học khóa Tiếng Việt trên. My cho biết, khi mới vào Princeton, cô từng hỏi về việc học Tiếng Việt nhưng sau đó nhận được thông báo "không có lựa chọn này".

Thời gian sau, một số sinh viên đã liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Princeton (PCLS) để ủng hộ các cơ hội học tiếng Việt. Vào tháng 5/2020, 9 sinh viên Princeton đã nhận được email từ PCLS cho biết, sẽ có những trao đổi với các đối tác để xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Việt.

 Góc tự hào: Lần đầu tiên, Tiếng Việt của chúng ta được giảng dạy tại 2 đại học danh tiếng ở Mỹ, thuộc khối Ivy League  - Ảnh 2.

Đại học Princeton.

 Góc tự hào: Lần đầu tiên, Tiếng Việt của chúng ta được giảng dạy tại 2 đại học danh tiếng ở Mỹ, thuộc khối Ivy League  - Ảnh 3.

Đại học Brown.

Mùa hè năm ngoái, một điều phối viên chương trình tại Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Princeton đã liên hệ với Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ tại ĐH Brown để trao đổi về sự quan tâm của sinh viên Princeton trong việc học Tiếng Việt. Tình cờ là thời điểm đó, Đại học Brown cũng đã thiết lập một khóa học về Ngôn ngữ Tiếng Việt, đồng thời đồng ý sẽ hợp tác liên kết đào tạo với Đại học Princeton.

Nói thêm về khóa học Tiếng Việt, Cẩm My cho biết, dù chất lượng âm thanh học qua Zoom hơi kém nhưng bù lại giáo viên rất dễ chịu.

Được biết, khóa học Tiếng Việt hiện thuộc khoa Nghiên cứu Đông Á (EAS), chủ nhiệm khoa là Giáo sư Anna Shields. Nữ giáo sư cho biết, hiện tại nguồn lựa của khoa đang tập trung vào các ngôn ngữ như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Một số vấn đề hậu cần, chẳng hạn như chuyển các tín chỉ từ khóa học tiếng Việt sang chứng chỉ EAS sẽ cần sự thảo luận từ giảng viên.

Khóa học Tiếng Việt hiện còn mới, vẫn đang được tiến hành và mức độ quan tâm của sinh viên sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định Tiếng Việt có được tiếp tục đưa vào giảng dạy trong học kỳ mùa xuân và mở rộng qua năm học sau hay không.

Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM