GM chỉ bán được 26 xe điện trong Quý 4, Elon Musk nói gì?

06/01/2022 11:31 AM | Công nghệ

Trong khi đó, Tesla đạt doanh số 308.600 chiếc.

CEO Tesla Elon Musk gần đây đã đăng một tweet phản hồi về tổng doanh số bán xe điện của nhà sản xuất ô tô Mỹ kỳ cựu General Motors trong quý 4 năm 2021. Theo CEO Tesla, doanh số Q4 năm 2021 của GM rõ ràng là có "chỗ cần cải thiện”, một điều đễ hiểu khi nhìn vào con số bán hàng được công bố bởi nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Detroit.

 GM chỉ bán được 26 xe điện trong Quý 4, Elon Musk nói gì?  - Ảnh 1.

Theo General Motors, công ty đã bán được tổng cộng 26 chiếc xe điện trong quý 4. Không phải hai mươi sáu nghìn, mà chỉ là vỏn vẹn hai mươi sáu. Những chiếc này bao gồm 25 chiếc Chevrolet Bolt và một chiếc xe bán tải Hummer EV.

Mặc dù không quá ngạc nhiên khi doanh số bán xe EV của GM giảm mạnh trong quý 4 năm 2021 do Bolt đang bị thu hồi và ngừng sản xuất, nhưng doanh số duy nhất 1 chiếc Hummer EV vẫn khá bất ngờ. Chính GM đã nói rằng các vị trí đặt hàng cho Hummer EV Edition 1 đã được bán hết trong vài phút.

 GM chỉ bán được 26 xe điện trong Quý 4, Elon Musk nói gì?  - Ảnh 2.

Dù dòng tweet của Elon Musk mang nét mỉa mai GM, nhưng vị CEO Tesla thật sự là một người có nhiều kinh nghiệm trong thị trường xe điện. Xét cho cùng, Tesla được cho là công ty duy nhất ở Mỹ đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt ô tô điện cao cấp. Bản thân Tesla cũng gặp rất nhiều thử thách. Musk từng thừa nhận rằng quá trình sản xuất Model 3 đã gần như giết chết công ty.

Kết quả quý 4 năm 2021 của General Motors chắc chắn là đáng thất vọng, nhất là khi công ty đang được Nhà Trắng thúc đẩy mạnh mẽ như một người dẫn đầu trong thị trường xe điện. Chẳng hạn trong bài phát biểu khai mạc Factory Zero của GM, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khen CEO GM Mary Barra là người dẫn đầu cuộc cách mạng xe điện.

Tesla cho biết họ đã bán được 936.172 xe điện trong cả năm 2021, đạt 308.600 chiếc trong quý IV.

Theo Ryankog

Cùng chuyên mục
XEM