Global Home đã chấp nhận thanh toán nợ cho một doanh nghiệp gỗ, chồng Thu Minh chỉ còn nắm 1% cổ phần công ty

25/08/2016 07:47 AM | Kinh doanh

Global Home đã đồng ý trả Vinafor Đà Nẵng một nửa số tiền 240.000 USD và hai bên tiếp tục hợp tác.

Đó là thông tin từ sự kiện Quản trị rủi ro trong mua bán quốc tế tại TP HCM ngày 24/8 do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) đã tổ chức.

Ông Huỳnh Văn Hạnh, phó Chủ tịch Hawa, cho biết ông Otto phía Global Home đã gửi mail đến hội ngày 23/8 để hẹn gặp và 13h ngày 24/8 đã gặp ông Hạnh.

Theo đó, ông Otto đã cung cấp tài liệu liên quan đến Gia Hân và Vinafor Đà Nẵng cho Hawa. Hawa đã liên lạc với các hội viên để xem họ có những vướng mắc gì với Glolbal Home.

Vinafor cho hay, họ đã đạt được thỏa thuận rằng Global Home thanh toán một nửa số tiền 240.000 USD cho Vinafor. Công ty này hài lòng và hai bên sẽ tiếp tục hợp tác.

Về phía công ty gỗ Cửu Long, Hawa ghi nhận rằng Cửu Long nói Global Home nợ Cửu Long 119.000 USD. Ông Otto công nhận với ông Hạnh rằng có trường hợp của Cửu Long nhưng chiều 24/8, ông Otto không mang theo tài liệu nào của Cửu Long. Chồng ca sĩ Thu Minh hứa sẽ cung cấp tài liệu đầy đủ về công ty Cửu Long trong 2 tuần tới. Hai tuần nữa, ông Otto xin được gặp ông Hạnh.

Công ty cổ phẩn Vinafor Đà Nẵng, là thành viên của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (thuộc Bộ NN&PTNT) có trụ sở chính tại 1081 Đường Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng.

Ông Otto chỉ giữ 1% cổ phần tại Global Home

Tại buổi chia sẻ, người hỗ trợ pháp lý cho Gia Hân, luật sư Nguyễn Thế Truyền, cho biết trong thời gian từ 2012 đến 2014, Global Home có nhiều bất thường khi thay đổi trụ sở, pháp nhân… ở nước ngoài hơn 30 lần. Công ty này lúc đầu đặt tại một tỉnh lẻ của Cezch, vài năm sau đặt ở thủ đô Praha. Khi ở Praha, theo thông tin công khai của tòa án Praha thì ông Otto cũng chỉ giữ 1% cổ phần.

Ông Truyền cũng đề cập đến câu chuyện lòng tin của doanh nghiệp Việt. Khi ký được hợp đồng với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Việt ít khi chú ý đến những chi tiết trong hợp đồng.

Ông Truyền chỉ ra rằng điều khoản nếu có tranh chấp xảy ra thì tòa án tại HongKong sẽ giải quyết là điều bất lợi cho doanh nghiệp. Hongkong đắt đỏ thuộc hạng nhất thế giới. Một giờ thuê luật sư đã giá từ 1.000 – 2.000 USD. Doanh nghiệp phải qua bên đó, phí ở, phí đi lại chỉ khiến doanh nghiệp thiệt hại kép mà thôi.

Ông Truyền cho biết thêm Global Home nợ gối nợ đối với doanh nghiệp Việt. Ngay từ khi ký hợp đồng Global Home đã đặt cọc cho Gia Hân và các đối tác khác 10.000 USD. Sau khi hàng chuyển đi, lập tức có đơn hàng mới. 30 đến 37 ngày sau mới thanh toán. Thế nên, ngay từ đơn hàng đầu tiên Global Home đã nợ rồi. Đến tháng 7/2015, Global Home cần phải thanh toán cho Gia Hân là 493.000 USD (bao gồm các khoản nợ gối nhau của rất nhiều đơn hàng). Gia Hân nhận được 10.000 USD đặt cọc nhưng phải bỏ rất nhiều vốn. 30 ngày, hàng đã có thể đi khắp nơi trên thế giới nhưng tiền thì doanh nghiệp vẫn chưa nhận được. Nếu yêu thương nhau thì câu chuyện có thể được giải quyết. Tuy nhiên, Global Home cứ gối để nợ lại một ít.

Đại diện phía HAWA cũng nhận định, đa số doanh nghiệp Việt khi nhận được đơn hàng là chỉ chú ý đến giá. Họ không quan tâm đến các chi tiết cụ thể và việc tranh chấp trong hợp đồng.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM