Giữa tuần sau, miền Bắc đón mưa lớn

10/04/2021 13:35 PM | Xã hội

Khoảng đêm thứ Ba (13/4) tới, các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa diện rộng kéo dài nhiều ngày, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên dự báo từ đêm 13-16/4 (từ đêm thứ Ba đến thứ Sáu tuần sau), các tỉnh Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng 15-16/4, mưa mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với diện mưa dông rải rác.

Trước khi đón mưa dông, hôm nay và ngày mai, các tỉnh phía miền Bắc sáng có mưa nhỏ, trưa chiều không mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ, trưa chiều hửng nắng.

Từ thứ Hai đến thứ Ba, các tỉnh miền Bắc ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng núi có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai, vào đêm và sáng có mưa nhỏ, chiều không mưa, trời se lạnh với nhiệt độ dao động từ 19-23 độ. Thứ Hai và thứ Ba, Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Từ đêm thứ Ba đến thứ Sáu, Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng cho biết, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Vì vậy, trong tuần tới mưa cũng gia tăng tại khu vực này. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng chiều tối có mưa dông cục bộ, riêng chiều thứ Hai, Nam Bộ có mưa rào và dông ở diện rộng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài

Cùng chuyên mục
XEM