Giữa tranh cãi "mua chung cư là dùng tiền để sống", nhiều người vẫn hài lòng với những ngôi nhà trong ngõ nhỏ: Bất luận ở đâu cũng là vì cuộc sống!

29/06/2022 13:56 PM | Kinh doanh

Căn hộ chung cư hay nhà mặt đất đều có những ưu nhược điểm riêng. Những người lựa chọn mua nhà mặt đất, dù ở trong ngõ nhỏ, diện tích hẹp cũng có những lý do thỏa đáng của mình.

Các đô thị lớn ngày càng phát triển, giá bất động sản tăng phi mã, nhiều người ở thành phố lo lắng việc tìm mua một ngôi nhà để "an cư lạc nghiệp". Nhiều người lựa chọn mua căn hộ trong các khu chung cư, khu đô thị để tận hưởng cuộc sống với các tiện ích hiện đại đi kèm như không gian rộng hơn, thoáng và các dịch vụ thương mại, trường học, siêu thị… ngay tại chỗ.

Bởi thế, mặc dù biết chung cư được cho là tiêu sản, nhiều người vẫn lựa chọn đầu tư tiền để có chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó. Mặc dù với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, các chung cư ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mọc lên như nấm, nhưng nhiều người vẫn quyết lựa chọn nhà mặt đất, dù phải mua nhà trong ngõ nhỏ hẹp.

Vợ chồng chị Thanh Lê, 35 tuổi, vừa mua được một ngôi nhà 25m2 trong một ngõ nhỏ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Với mức giá 2,3 tỷ đồng, đây là một căn nhà khá cũ, nằm trong ngõ sâu và không có sân chơi cho trẻ con. Tuy nhiên, căn nhà có vị trí trung tâm, gần cơ quan của cả 2 vợ chồng và thuận tiện để đưa đón con đi học. Vì thế, chị Thanh hài lòng với lựa chọn của mình.

Giữa tranh cãi mua chung cư là dùng tiền để sống, nhiều người vẫn hài lòng với những ngôi nhà trong ngõ nhỏ: Bất luận ở đâu cũng là vì cuộc sống! - Ảnh 1.

Chị cho biết: "Tôi thích nhà mặt đất hơn dù có hơi chật chội, nằm trong ngõ nhỏ. Nhưng toàn bộ ngôi nhà thuộc chủ quyền của tôi. Tôi có thể ra vào bất cứ lúc nào và thoải mái đón tiếp bạn bè.

Trong khi với mức tiền đó, tôi chỉ có thể mua chung cư ở khu vực cách xa chỗ làm. Nghĩ tới cảnh mỗi sáng đi hơn chục cây số để đưa đón con đi học, đi làm, rồi còn tắc đường, ngày mưa gió… thì thật là ngại. Chưa kể, sống ở chung cư thì còn phải để ý hàng xóm, nhà tầng trên, tầng dưới, muốn làm gì cũng phải xin phép ban quản lý…

Sống ở nhà mặt đất trong ngõ nhỏ, dù hơi chật 1 chút nhưng tôi vẫn thoải mái vì có thể sắp xếp thời gian, công việc, tránh được đặc sản tắc đường ở thành phố lớn. Xung quanh nhà cũng có sân chơi chung cho trẻ con, nhiều trung tâm thương mại chỉ cách 1-2km. Vậy nên, nhà trong ngõ hay chung cư cũng tùy vào khu vực. Sống ở đâu phải phù hợp với nhu cầu và sở thích của cá nhân mỗi người.

Nhà chung cư hay trong ngõ đều sẽ xuống cấp theo thời gian. Tài sản mình mua để sử dụng thì tất nhiên cũng có hao mòn. Bạn thích ở chung cư thì ở, còn tôi vẫn lựa chọn nhà mặt đất, dù diện tích nhỏ, ở ngõ sâu… Lựa chọn căn nhà là sở thích của mỗi người không phải cứ sống nhà mặt đất là vì tiền ,và sống ở chung cư là vì cuộc sống .

Theo anh Phúc Nguyễn, người sống trong một căn nhà trong ngõ nhỏ ở khu vực Đống Đa cho biết: "Sống thì nhà đất vẫn là chân ái. Thuận tiện đi làm, sinh hoạt. Không phải lo quá nhiều chi phí phát sinh. Hơn nữa, nhà mặt đất còn là bất động sản có thể sinh lời, để dành cho con cháu. Còn chung cư là tiêu sản, khi hết hạn thì còn chưa biết tương lai về đâu. Chung cư có cái bất lợi riêng của nó, nhiều khoản phí và phải là người kiểm ra nhiều tiền, chung cư phải nuôi nhiều khoản. Nếu ai có tiền thì tậu thêm căn chung cư để cuối tuần lên đó thay đổi không khí, cho thuê để kiếm thêm thu nhập cũng hợp lý".

Bàn về việc tranh cãi "mua chung cư là dùng tiền để sống", anh Phúc bày tỏ thêm: "Quan trọng là bạn thấy thế nào là phù hợp nhất thì bạn triển thôi. Người khác có sống thay bạn tại vị trí đó đâu mà biết. Mọi thông tin hãy giữ ở mức tham khảo. Không có gì là hoàn hảo ở đây".

Bất luận lựa chọn ở căn nhà như thế nào thì tất cả chúng ta cũng đều phải kiếm tiền và dùng tiền để sống. Lựa chọn không gian sống cho mình là tùy thuộc quan điểm của mỗi người, tùy vào điều kiện kinh tế, sở thích, mỗi người đều tìm nơi mình thích sống. Cuộc sống ở các khu chung cư, căn hộ không hoàn toàn là cao cấp, tiện ích. Những vấn đề về môi trường sống, cách ứng xử, hay những tiện ích đi kèm các khu chung cư vẫn tồn tại. Cũng như ở nhà mặt đất, tất nhiên sẽ có những điều bất tiện do thời tiết, do môi trường xung quanh.

Theo các chuyên gia, khi lựa chọn mua nhà bạn cần xác định rõ mục tiêu: mua nhà để an cư hay để đầu tư. Nếu như mục tiêu an cư là số 1 thì người mua nên tính toán tới không gian sống chất lượng. Nhưng nếu để xác định đầu tư thì nên lựa chọn những bất động sản có tiềm năng sinh lời.

Theo Thiên An

Cùng chuyên mục
XEM