Giới siêu giàu Pháp ồ ạt mua nhà ở Anh

22/10/2020 15:31 PM | Xã hội

Lần đầu tiên trong ít nhất một thập kỷ, người Pháp là những người mua nhà ở nước ngoài nhiều nhất ở các quận giàu có nhất của London, Anh.

Thông tin trên vừa được công ty môi giới bất động sản Knight Frank đưa ra.

Đây là sự thay đổi quan trọng so với sự thống trị trước đây của giới nhà giàu Trung Quốc - những người đã tụt xuống thứ tư trong bảng xếp hạng sau những người mua ở Hong Kong và Hoa Kỳ.

Theo thông tin trên Bloomberg, căng thẳng Brexit đang gia tăng và sự biến động của đồng Bảng Anh là lợi thế bất ngờ giúp người Pháp thâu tóm thị trường bất động sản Anh vốn đã giảm sức hấp dẫn do sự bùng phát của dịch COVID-19.

Giới siêu giàu Pháp ồ ạt mua nhà ở Anh - Ảnh 1.

Ông Tom Bill, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu dân cư của Vương quốc Anh tại Knight Frank, cho biết: "Bất chấp những ồn ào xung quanh về Brexit, giới siêu giàu ở châu Âu đang nhắm mục tiêu đến London. Sự kết hợp giữa đồng Bảng Anh yếu, thuế mua nhà thấp và thị trường ít cạnh tranh hơn đã khiến những nhà đầu tư nước ngoài tìm đến Anh để tìm kiếm cơ hội đầu tư"".

Theo dữ liệu từ Frank Knight, tính đến tháng 9 năm nay, người mua Pháp chiếm 11% doanh số bán nhà sang trọng của thủ đô London, tăng vọt so với mức 2% trong cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và nhu cầu người mua ở nước ngoài giảm đã khiến doanh số bán hàng của thành phố London nói chung giảm 1/3 ở giai đoạn này.

Giới siêu giàu Pháp ồ ạt mua nhà ở Anh - Ảnh 2.

Một dinh thự của người giàu ở thủ đô London - Anh Ảnh: Daily Mail.

Tháng trước, đồng Bảng Anh đã giảm tới 1% trong một ngày so với đồng USD do lo ngại về một kết quả không thỏa thuận cho các cuộc thảo luận giữa Anh và Liên minh châu Âu. Theo ông Tom Bill, kể từ cuộc trưng cầu dân ý về Brexit vào năm 2016, những người trả tiền mua các bất động sản cao cấp ở London bằng đồng Euro được giảm giá 30% từ các động thái tiền tệ và sự suy giảm của thị trường xa xỉ.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
XEM