Giới nhà giàu Trung Quốc chi cả chục triệu mỗi ngày cho con theo học lễ nghi quý tộc

08/04/2016 20:39 PM | Sống

Để biến con mình thành tầng lớp "quý tộc" thực thụ, các vị phụ huynh giàu có ở Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho con mình theo học những khóa đào tạo lễ nghi quý tộc theo kiểu... người Anh.

Gần đây, giới lắm tiền nhiều của ở Thượng Hải nô nức dắt con em mình đến tham dự khóa học "làm quý tộc" do một thương hiệu quần áo trẻ em của Anh tổ chức.


Khóa học do chuyên gia lễ nghi nổi tiếng nước Anh James Seatton trực tiếp giảng dạy.

Khóa học do chuyên gia lễ nghi nổi tiếng nước Anh James Seatton trực tiếp giảng dạy.

Khóa học này chủ yếu dành cho những công tử, tiểu thư nhà giàu do chuyên gia lễ nghi nổi tiếng nước Anh James Seatton trực tiếp giảng dạy. Các bậc phụ huynh phải rộng rãi rút hầu bao mới có thể cho con theo học những buổi học lễ nghi có giá tới 3.800 tệ (tương đương 13 triệu đồng)/ngày này.

James Seatton sẽ đặt các học viên của mình vào hoàn cảnh được mời đến cung điện dùng bữa trưa với một vị công chúa hoặc hoàng tử nào đó. James luôn căn dặn học sinh của mình: "Phải khó khăn lắm mới giành được cơ hội vào cung dùng bữa với các hoàng tử và công chúa, thế nên chúng ta phải biểu hiện thật tốt thì mới có lần thứ 2, rồi lần thứ 3 và các lần khác nữa."


Các học viên sẽ được trang điểm thật lộng lẫy trước khi vào Hoàng cung dùng bữa.

Các học viên sẽ được trang điểm thật lộng lẫy trước khi vào "Hoàng cung" dùng bữa.

Trước tiên, để gây được ấn tượng với đối phương, các chàng trai, cô gái phải cực kỳ chú trọng đến diện mạo của mình. Những vị tiểu thư được trang điểm thật đẹp và mặc váy công chúa lộng lẫy, còn các vị công tử sẽ được mặc âu phục vô cùng bảnh bao.

Sau đó, những đứa trẻ sẽ được học cách bước vào cửa, ngồi vào bàn ăn sao cho thật tao nhã và những lễ nghi truyền thống của giới quý tộc Anh, như bắt tay thế nào, chào hỏi ra sao... Tiếp theo, James sẽ đích thân ngồi vào bàn ăn chỉ bảo cặn kẽ cho từng học viên cách cầm dĩa, cách cắt đồ ăn hay cách dùng những vật dụng đặt trên bàn, và tất nhiên không thể thiếu cách đưa đồ ăn lên miệng.


Mỗi buổi học này có giá lên tới 3.800 tệ (tương đương 13 triệu đồng)/ngày.

Mỗi buổi học này có giá lên tới 3.800 tệ (tương đương 13 triệu đồng)/ngày.

Ngoài ra, học viên nhí sẽ được học cả lễ nghi trong bữa trà chiều truyền thống của người Anh, từ cách rót trà, rót sữa, thứ tự rót, cách khuấy cốc trà hay cách cầm ly trà, cách dùng món ngọt đi kèm... theo đúng chuẩn mực của giới quý tộc xưa. Thậm chí, lũ trẻ còn học được cả cách nói chuyện sao cho thật duyên dáng và tránh bàn về những chủ đề tối kỵ trong bữa trà chiều.

James Seatton là một chuyên gia lễ nghi nổi tiếng ở Anh. Hiện tại, James thường sinh sống và làm việc ở 4 thành phố lớn trên thế giới là: New York, Tokyo, London và Thượng Hải, trong đó, James thường hay xuất hiện ở Thượng Hải nhất. Anh cho biết, tại thành phố phồn hoa này có rất nhiều người muốn mời anh dạy những nghi thức quý tộc để tăng thêm phần tự tin khi ra ngoài xã giao, đặc biệt là các ông chủ giàu có và những vị quan chức, có những người trong đó thậm chí còn mạnh tay chi rất nhiều tiền để anh đồng ý dạy 1 kèm 1.


Những công tử, tiểu thư này sẽ được học từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Những công tử, tiểu thư này sẽ được học từ những điều nhỏ nhặt nhất.


Cách ngồi sao cho thật tao nhã, cách cầm dao dĩa đúng chuẩn là những bài học cơ bản ở đây.

Cách ngồi sao cho thật tao nhã, cách cầm dao dĩa đúng chuẩn là những bài học cơ bản ở đây.


James đích thân chỉ dạy cho từng học viên của mình.

James đích thân chỉ dạy cho từng học viên của mình.


Chỉ là uống ly trà chiều thôi mà cũng lắm nghi thức thật đấy!

Chỉ là uống ly trà chiều thôi mà cũng lắm nghi thức thật đấy!


Các học viên được nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học.

Các học viên được nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học.


Những vị phụ huynh tỏ ra vô cùng hài lòng với phong thái quý tộc của con mình.

Những vị phụ huynh tỏ ra vô cùng hài lòng với phong thái quý tộc của con mình.


Các đại gia Trung Quốc không tiếc tiền biến con mình thành tầng lớp quý tộc thật sự.

Các đại gia Trung Quốc không tiếc tiền biến con mình thành tầng lớp "quý tộc" thật sự.

Theo Đình Đình

Cùng chuyên mục
XEM