Giới đầu tư hoang mang khi thương vụ IPO kỷ lục thế giới của Ant Group bị trì hoãn

09/11/2020 19:01 PM | Kinh doanh

Thương vụ IPO trị giá 35 tỷ USD của gã khổng lồ công nghệ tài chính Ant Group đều bị hoãn ở cả Thượng Hải và Hong Kong khiến giới đầu tư hoang mang.

Bloomberg dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết, việc thương vụ IPO đình đám của Ant Group bị đình chỉ có thể khiến định giá của gã khổng lồ trong làng công nghệ tài chính này sụt giảm từ 25% - 50%, tức từ mức 280 tỷ USD xuống chỉ còn 140 tỷ USD. Điều này sẽ khiến Ant Group trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư , khi thương vụ IPO được nối lại trong tương lai.

Còn trong thời điểm hiện tại, niềm tin của giới đầu tư vào Ant Group nói riêng và các công ty công nghệ tài chính trên thị trường tài chính Trung Quốc nói chung, cũng đang bị ảnh hưởng đáng kể.

Anh Vincent Tse, 21 tuổi - nhà đầu tư tại Hong Kong (Trung Quốc) - đã đăng ký mua 2.000 cổ phiếu Ant Group với mức giá 20.640 USD chia sẻ với Reuters rằng, anh cảm thấy mình đã quyết định rất sai lầm.

"Tôi nghĩ tình huống này thực sự đã hé lộ vấn đề cốt lõi ở thị trường Trung Quốc. Đầu tiên là họ không có đủ kinh nghiệm để tổ chức một đợt IPO lớn như vậy và cũng không có quy định đủ rõ ràng về các tiêu chuẩn để được niêm yết", anh Vincent Tse nói.

Theo các chuyên gia, vụ việc chưa từng có tiền lệ tại thị trường chứng khoán này xảy ra đúng vào thời điểm giới đầu tư đang tỏ ra khá hào hứng với những công ty thuộc các ngành kinh tế mới như Ant Group.

Ông Dickie Wong - Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu tại Kingston Financial Group cho biết: "Mọi người đều tin rằng, sau đại dịch, kinh tế Trung Quốc đang khởi sắc. Hơn nữa, hầu hết các nhà đầu tư đang đặt cược vào các công ty thuộc những ngành kinh tế mới, bởi họ nghĩ rằng, có thể tận hưởng mức tăng trưởng doanh thu cao hơn trong vài năm tới".

Đây được coi là lời nhắc nhở giới đầu tư về những rủi ro tương tự có thể xảy ra với cổ phiếu các công ty công nghệ khác của Trung Quốc, buộc họ phải tính toán lại chiến lược của mình.

"Giờ đây, chúng tôi phải tính toán lại các rủi ro về mặt chính sách, bởi khi Chính phủ đã nói một doanh nghiệp không thể làm điều gì đó gần như là điều chắc chắn. Cổ phiếu Alibaba và cả các công ty khác thuộc nền kinh tế mới có thể giảm đáng kể, hoặc bị điều chỉnh khoảng 10% so với mức giá rất cao trước đó. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường chứng khoán", ông Dickie Wong nói.

Trên thực tế, một số nhà đầu tư như anh Vincent đã có kế hoạch chuyển hướng đầu tư sang các thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản và chắc chắn sẽ không phải là Ant Group ngay cả khi thương vụ IPO có được nối lại và công ty có trả lại hơn 167 tỷ USD cho các nhà đầu tư cá nhân đi chăng nữa.

Anh Vincent Tse cho hay: "Thị trường bị chi phối quá mức bởi Chính phủ. Tôi không nghĩ việc đầu tư vào một thị trường bán tự do là tốt, bởi dòng vốn sẽ không chảy như các nhà đầu tư mong đợi".

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời một số nhà đầu tư khác từng vay tiền để đăng ký mua cổ phiếu Ant Group cho biết, vẫn sẽ đầu tư trong lần IPO tới bởi đây là một công ty tốt, có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, họ sẽ không vay nhiều tiền như vừa qua, để giảm thiểu các chi phí phát sinh từ việc trả lãi.

Thanh Hiệp

Cùng chuyên mục
XEM