Giây phút phản cảm của con cưng bầu Đức, ĐTVN có thể nhận kết cục không ngờ tại AFF Cup?

27/11/2021 08:30 AM | Xã hội

Chuỗi 7 thất bại liên tiếp của ĐTVN tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đang khiến cả thầy lẫn trò HLV Park Hang-seo chịu áp lực.

Giây phút phản cảm của con cưng bầu Đức

Ngay phút thứ 9 trận Việt Nam vs Ả Rập Xê Út hôm 16/11 vừa rồi, Công Phượng đã có một pha xử lý vô cùng khó hiểu. Đứng cách đối thủ khá xa, không chịu áp lực phải tranh cướp bóng lớn, ngôi sao HAGL lao tới, rồi vung tay thúc cùi chỏ vào phần cổ đối phương. Lập tức, trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ con cưng của bầu Đức.

Ngay cả những cầu thủ hay chơi thô bạo cũng hiếm khi chơi tiểu xảo trong một pha bóng thế này. Mà Công Phượng vốn là cầu thủ tấn công, có thiên hướng chơi đẹp nên hành vi trên càng khó hiểu.

Công Phượng đánh nguội | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Nhiều người vội mỉa mai, phải chăng Công Phượng đã nhiễm thói xấu của V.League? Nhưng điều này không hợp lý lắm. Bởi thời gian qua chơi tại V.League, Công Phượng cũng ít khi có các hành vi tương tự.

Để giải thích hành vi của Công Phượng, có lẽ nên quy cho vấn đề "áp lực". Trước trận gặp Ả Rập Xê Út, ĐTVN đã thua liền 6 trận. Chúng ta đều gặp các đối thủ mạnh hơn hẳn, thi đấu trong thế phòng ngự căng như dây đàn. Trên hàng tấn công, các cơ hội là cực ít, và để tận dụng được cũng phải tập trung hơn 100% tinh thần, khả năng mới ghi được bàn thắng.

Với riêng Công Phượng, lần gần nhất anh lập công là ở chiến thắng 4-0 trước Indonesia tại vòng loại thứ hai, hồi tháng Sáu. Những trận sau đó, Công Phượng đều rất khó khăn để tiếp cận khung thành đối thủ.

 Giây phút phản cảm của con cưng bầu Đức, ĐTVN có thể nhận kết cục không ngờ tại AFF Cup? - Ảnh 2.

Gặp các đối thủ hàng đầu châu lục là áp lực cực lớn cho Công Phượng cùng đồng đội.

Chúng ta vẫn thường nói đơn giản rằng, gặp các đội bóng mạnh là cơ hội cho cầu thủ Việt Nam cọ xát, học hỏi. Nhưng từng có cựu tuyển thủ Việt Nam thừa nhận thẳng thắn rằng, đôi khi gặp các đối thủ quá mạnh thì thậm chí học, chúng ta cũng chẳng học được gì. Sự chênh lệch quá xa sẽ khiến bên yếu hơn hoảng hốt, mất tinh thần hơn là học hỏi được gì đấy bổ ích.

Có lẽ, điều ấy ít nhiều đang áp vào Công Phượng (và có thể là nhiều cầu thủ tuyển Việt Nam khác). Sự bất lực khi phải đối mặt địch thủ như Ả Rập Xê Út có lẽ đã khiến Công Phượng có hành vi thúc cùi chỏ rất phản cảm.

Chính bản thân HLV Park Hang-seo sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản hôm 11/11 vừa rồi cũng thừa nhận áp lực đè nặng lên ông và học trò: "Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 5 trận thua (ở vòng loại thứ ba), áp lực ngày càng lớn".

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền gửi lời khuyên Công Phượng

"Tình huống của Công Phượng rất vô duyên, không có gì cả, không cần thiết. Đó là một bài học lớn cho cầu thủ của mình nhìn vào và cần tránh.

Ở các giải đấu có VAR, cầu thủ có thể qua mặt trọng tài nhưng làm sao qua được VAR. Trọng tài cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Nếu anh chơi tốt, đẹp, phần nào cũng chiếm được cảm tình của trọng tài. Khi chiếm được cảm tình của trọng tài, có thể khi mắc lỗi sẽ nhận án xử nhẹ đi đôi chút.

Mà bây giờ các giải có VAR, tình huống sai sót sẽ bị xem xét rất kĩ. Nên cầu thủ cần tập trung thi đấu cho tốt, đừng sai lầm, đừng có các hành vi thừa (như Công Phượng). Chơi đẹp đâu chỉ để chiếm cảm tình của trọng tài, mà còn chiếm cảm tình của NHM, của các BLV, của giới chuyên môn… Chứ hành vi như của Công Phượng là phản cảm, người xem cũng khó chấp nhận được".

ĐTVN sẽ bùng nổ hay bị ngợp ở AFF Cup?

Về cơ bản thì sau 6 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, dù ĐTVN toàn thua với các chênh lệch đẳng cấp lớn, chúng ta vẫn học được nhiều thứ, sức chịu đựng cũng bền bỉ hơn. Nhưng có lợi dĩ nhiên cũng có mất.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu ra một vấn đề đáng lo: "Khi chúng ta đã thua quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cầu thủ. Các cầu thủ thiếu sự hứng khởi, mất tự tin không ít đấy".

 Giây phút phản cảm của con cưng bầu Đức, ĐTVN có thể nhận kết cục không ngờ tại AFF Cup? - Ảnh 3.

ĐTVN chưa có điểm nào ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay cả khi bàn cũng là nhiệm vụ rất khó khăn.

Cả HLV Park Hang-seo và các cầu thủ ĐTVN đều đang chờ đợi AFF Cup đến, để có nơi trút những đè nén thời gian qua. Nhưng loại động lực kiểu này cũng có 2 mặt. Nếu chúng ta khởi đầu tốt vài trận, sẽ bùng nổ sức mạnh, thăng hoa về tinh thần.

Nhưng nếu ĐTVN gặp trở lại, sự tự tin có thể giảm nhanh, tự ti bắt đầu xuất hiện. Khi đó, những chuyện tồi tệ có thể xảy đến.

Ở trận đầu bảng B, chúng ta gặp Lào là một đối thủ khá dễ chơi. Nhưng trận thứ hai, đối thủ của chúng ta là Malaysia - một địch thủ không dễ chịu chút nào. Ngay sau Malaysia, chúng ta gặp tiếp Indonesia, một đối thủ rất khó chịu. Niềm tin vào ĐTVN là có, nhưng nguy cơ cũng không nhỏ vì Malaysia và Indonesia rất mạnh.

Trước rủi ro này, dĩ nhiên chúng ta đặt kỳ vọng lớn vào HLV Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc nổi tiếng giỏi các chiêu bài tâm lý để có thể giúp cầu thủ Việt Nam giải tỏa áp lực. Nhưng cũng đừng quên 1 điều, chính ông Park cũng đang rất căng thẳng. Vậy nên, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất.

 Giây phút phản cảm của con cưng bầu Đức, ĐTVN có thể nhận kết cục không ngờ tại AFF Cup? - Ảnh 4.

Theo Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM