Giám đốc Công an Hà Nội: Sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm ở ngân hàng 'đáng lo ngại'

10/06/2023 22:15 PM | Kinh doanh

Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, cần bổ sung quy định tăng cường vai trò của nhà nước để hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bổ sung các giải pháp để hạn chế việc lách luật

Chiều 10/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, tình trạng sở hữu chéo, thao túng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực ngân hàng vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là việc huy động vốn để cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, tập đoàn kinh tế tư nhân.

Đại biểu Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: QH

Theo ông Trung, việc dự thảo luật quy định theo hướng giảm tỷ lệ sở hữu của các cá nhân, tổ chức, tăng tính đại chúng của các tổ chức tín dụng, mở rộng thêm đối tượng liên quan là cần thiết. Điều này giúp cơ cấu cổ đông của ngân hàng có độ phân tán hơn, lành mạnh hơn, tránh quyền tự quyết quá lớn tập trung vào một ông, bà chủ nào đó. Và như thế cũng sẽ hạn chế các hành vi điều hành hoạt động của tổ chức theo hướng phục vụ cho các công ty sân sau và lợi ích của các cổ đông lớn, làm tổn hại đến lợi ích của ngân hàng nói chung và các cổ đông còn lại nói riêng.

“Sau khi lừa được tiền, các đối tượng chuyển tiền đi rất nhanh, nên số tiền thu được rất ít so với số tiền của người dân bị lừa”, theo ông Trung, để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, cần thiết ban hành quy định về “thời gian cung cấp thông tin” về tài khoản khách hàng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, theo ông Trung, thực tế không thể phủ nhận là vẫn có thể tồn tại các cổ đông lớn đứng danh hoặc không đứng danh hội đồng quản trị và ban điều hành, nắm cổ phần chi phối, điều hành hoạt động của ngân hàng. Theo ông, các giải pháp nêu trong dự thảo chỉ mang tính kỹ thuật để hạn chế các cổ đông lớn, cần nghiên cứu, bổ sung thêm hai vấn đề.

Trước tiên, cần bổ sung quy định tăng cường vai trò của nhà nước để hạn chế hành vi lạm quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của các tổ chức tín dụng;

Thứ hai, cần nghiên cứu bổ sung các biện pháp, giải pháp để hạn chế việc lách luật, sử dụng nhiều cá nhân, pháp nhân khác đứng tên cổ phần, tạo nhóm cổ đông lớn, điều hành tổ chức tín dụng.

Liên quan đến quy định cung cấp thông tin cho các cơ quan phòng chống tội phạm, ông Trung cho biết, hiện tình hình sử dụng không gian mạng và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền diễn biến rất phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi tội phạm xảy ra, lực lượng công an phải nhanh chóng triển khai, truy xét dòng tiền, phong toả tài khoản. Tuy nhiên với các quy định pháp luật hiện hành, không đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

“Sau khi lừa được tiền, các đối tượng chuyển tiền đi rất nhanh, nên số tiền thu được rất ít so với số tiền của người dân bị lừa”, ông Trung nói và đề nghị, để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, cần thiết ban hành quy định về “thời gian cung cấp thông tin” về tài khoản khách hàng, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và có thể giao Chính phủ nghiên cứu quy định chi tiết nội dung này sau khi luật ban hành.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai). Ảnh: QH

"Với 50 ngân hàng như vậy, có ngân hàng lớn nhưng có những ngân hàng chưa đạt chuẩn, thì phải rà soát lại số lượng, cần thiết có thể thiết kế trong điều luật, đưa ra mức giới hạn với ngân hàng", ông Trịnh Xuân An.

Đề xuất có cơ quan thanh tra, kiểm tra độc lập

Theo đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), hiện có nhiều ý kiến, thông tin liên quan đến sở hữu chéo, trong đó có thông tin phải “chấm dứt” chứ không phải giảm sở hữu chéo.

"Việc sở hữu chéo ai cũng biết, nhưng để chỉ mặt đặt tên thì rất khó, có sự lòng vòng, lắt léo trong hệ thống tín dụng của chúng ta nếu đánh giá về sở hữu chéo và thực sự đây là vấn đề khó”, ông đánh giá.

Để chấm dứt tính trạng sở hữu chéo, đại biểu đoàn Đồng Nai cho rằng, trong luật hiện hành, những chủ trương, chính sách đang thiết kế chưa đủ mạnh, chỉ tập trung giảm tỷ lệ cổ phần, cấp hạn mức tín dụng. Thế nhưng để chấm dứt được sở hữu chéo thì liên quan đến việc công khai minh bạch, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để dính dáng tới tình trạng này.

Ông An cho rằng, cần thiết phải đặt lại mô hình kiểm tra, giám sát liên quan đến ngân hàng. Sau khi xảy ra trường hợp của Ngân hàng SCB, rồi nhiều trường hợp vi phạm xảy ra liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra của ngân hàng, nhưng nội dung này lại chỉ mới thiết kế một điều. Ông An đề nghị cần có hẳn một chương quy định về nội dung này.

“Cần phải có một cơ quan thanh tra, kiểm tra ngân hàng, hoạt động tín dụng mang tính độc lập. Nước láng giềng với nước ta trước đây cũng trong tình trạng tương tự và đã tái thành lập cơ quan này. Làm tốt thanh tra, kiểm tra, xử lý và công khai minh bạch trong tất cả các giao dịch, thì không nhất thiết phải giảm cổ phần, room cấp vốn, thậm chí có thể cho cao hơn, nhưng quản lý được, để tổ chức và cá nhân không dám, không thực hiện được các hành vi sở hữu chéo”, ông nói.

Mặt khác, đại biểu An cũng cho rằng, hiện chúng ta có khoảng 50 ngân hàng. Với một nền kinh tế như Việt Nam, liệu như vậy có quá nhiều số lượng ngân hàng hay không? Theo ông An, cần phải rà soát, với nền kinh tế như hiện nay, có bao nhiêu ngân hàng là đủ?

“Chúng ta đang nói đến sở hữu chéo, rồi nhiều vấn đề liên quan, thậm chí rủi ro cho hệ thống. Với 50 ngân hàng như vậy, có ngân hàng lớn nhưng có những ngân hàng chưa đạt chuẩn, thì phải rà soát lại số lượng, cần thiết có thể thiết kế trong điều luật, đưa ra mức giới hạn với ngân hàng”, ông nói.

Theo Luân Dũng

Cùng chuyên mục
XEM