Giải VĐQG Pháp đổi luật vì Messi

11/08/2021 22:00 PM | Xã hội

Lionel Messi được hưởng ngoại lệ đặc biệt chưa từng có trong lịch sử từ Ligue 1 khi gia nhập Paris Saint-Germain.

Trong màu áo PSG, Messi chọn số 30 thay vì áo số 10 ưa thích của anh (đang thuộc về Neymar). Tuy nhiên, bộ luật của Ligue 1 quy định, chỉ có thủ môn mới được mặc áo số 30.

Nhưng theo tờ Marca (Tây Ban Nha), ban tổ chức hạng đấu cao nhất nước Pháp đang cảm thấy rất vui mừng và hào hứng muốn chào đón "El Pulga" bằng cách thay đổi điều luật về số áo, để Messi có thể thi đấu tại Ligue 1 với số 30 được in sau lưng áo.

Nếu không tính siêu sao người Argentina, không có bất cứ cầu thủ không thi đấu ở vị trí thủ môn nào trong lịch sử PSG mặc áo số 30 ngoài Timothy Weah

Tuy vậy, tiền đạo người Mỹ chỉ khoác áo số 30 ở một vài trận đấu giao hữu trong giai đoạn tiền mùa giải hoặc các giải đấu khác ngoài Ligue 1. Đến khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia của "đất nước hình lục lăng", Weah phải đổi sang áo số 21 (2018/19) hoặc 33, 37 (2017/18).

 Giải VĐQG Pháp đổi luật vì Messi - Ảnh 1.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho hay, Neymar (ngôi sao thuộc biên chế Barca trong giai đoạn 2013-2017) sẵn sàng nhường áo số 10 yêu thích của mình cho người đồng đội cũ, nhưng Messi khéo léo từ chối thiện chí của người đàn em

Lần gần nhất nhà vô địch Copa America 2021 mặc áo số 30 diễn ra từ năm 2004 đến 2006. Ở thời điểm đó, Messi mới chỉ là một cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng và thuộc dạng "ngọc thô" của Barca.

Ngay sau khi được HLV Frank Rijkaard đôn lên đội 1, tiền đạo sinh năm 1987 chọn áo số 30. Messi giành 5 danh hiệu (2 La Liga, 1 Champions League, giải thưởng cá nhân "Cậu bé vàng", và 1 siêu cúp Tây Ban Nha) trong 2 năm khoác áo số 30.

 Giải VĐQG Pháp đổi luật vì Messi - Ảnh 2.

Leo cũng không đeo áo số 19 (đang thuộc về Pablo Sarabia) như nhiều lời đồn đoán trước đó.

Trần Giang

Từ khóa:  nhà vô địch
Cùng chuyên mục
XEM