Giải pháp thanh toán xuyên biên giới: Cơ hội giảm chi phí, an toàn, tiện lợi

Nền kinh tế số Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với mức tăng trưởng hơn 20% mỗi năm

Mới đây, Tổng cục Thống kê Việt Nam đã công bố báo cáo kinh tế năm 2024, trong đó GDP của Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,09%. Thông số này giúp Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trên toàn cầu. Đáng chú ý, nền kinh tế số của Việt Nam chiếm khoảng 18,3% GDP, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm vượt mức 20%, gấp ba lần tốc độ tăng trưởng GDP trong nước và dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Với sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu chủ chốt sang các thị trường như Mỹ và châu Âu. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2024 đạt 119,6 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các hoạt động thương mại của Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á trong 5 năm tới nhờ động lực thúc đẩy từ các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư công, đặc biệt ở lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Sự phát triển này mang đến những cơ hội to lớn cho 5,2 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) tại Việt Nam, khu vực đóng góp vào 45% tổng GDP của cả nước.

Giải pháp thanh toán xuyên biên giới: Cơ hội giảm chi phí, an toàn, tiện lợi - Ảnh 1.

Việt Nam xây dựng vị thế là quốc gia xuất khẩu chủ chốt sang các thị trường quốc tế (Ảnh: Sưu tầm).


Tuy nhiên, bên cạnh các lợi thế kể trên, các DNVVN tại Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh toàn cầu. Những khó khăn này bao gồm thủ quy trình mở tài khoản phức tạp tại các ngân hàng truyền thống, rủi ro cao bị đóng băng nguồn vốn, tổn thất từ chênh lệch tỷ giá hối đoái, thời gian thanh toán kéo dài và chi phí thanh toán quốc tế cao. 

Ngay cả khi có sẵn các dịch vụ tài chính công, việc quy đổi ngoại tệ cũng vô cùng phức tạp và tốn thời gian, làm tăng nguy cơ tổn thất cho các doanh nghiệp trong khi chờ thanh toán. Trong trường hợp các công ty tìm đến những đại lý đổi tiền không chính thức, khả năng cao sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro như tài khoản ngân hàng bị đóng băng và rủi ro về an ninh tiền tệ.
Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp thanh toán thương mại B2B xuyên biên giới trong tám năm qua, XTransfer đã phát triển một giải pháp thanh toán nhanh chóng, an toàn và tuân thủ, được thiết kế riêng cho các DNVVN tại Việt Nam, giúp họ nhận thanh toán từ khách hàng nước ngoài một cách hiệu quả.

Thông qua quan hệ đối tác với các ngân hàng toàn cầu và các tổ chức tài chính được cấp phép như JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of China, OCBC Bank, Visa và các tổ chức khác, XTransfer cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam dịch vụ "Tài khoản đa tiền tệ toàn cầu". Tài khoản này hỗ trợ các đồng tiền như Nhân dân tệ (RMB), Đô-la Mỹ (USD), Bảng Anh (GBP) và Đồng Euro (EUR), cũng như nhiều loại tiền tệ khác trên toàn thế giới. Điều này cho phép các đơn vị xuất khẩu tại Việt Nam dễ dàng nhận thanh toán từ đối tác quốc tế và nhanh chóng chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ trong nước, cho phép thực hiện các giao dịch toàn cầu chỉ với một tài khoản duy nhất.

Khi cả khách hàng và nhà cung cấp đều sử dụng XTransfer, các khoản thanh toán có thể được xử lý liền mạch 24/7, đảm bảo các giao dịch an toàn, tức thì và hợp pháp. Theo ước tính, giải pháp này giúp giảm phí phát sinh khi chuyển tiền tới 95%, và 80% đối với chi phí giao dịch quốc tế, tạo điều kiện cho quá trình thanh toán thương mại toàn cầu diễn ra an toàn và không bị gián đoạn. Cách thức này mang đến sự tiện lợi đáng kể cho cả doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và đối tác quốc tế. 

Ngay từ năm 2023, XTransfer đã bắt đầu mở rộng sang thị trường Việt Nam và tham gia Triển lãm Quốc tế Vật liệu Xây dựng & Phần cứng Việt Nam (VietBuild TP.HCM) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp thanh toán xuyên biên giới: Cơ hội giảm chi phí, an toàn, tiện lợi - Ảnh 2.

Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024) (Ảnh: World Economy Forum).

Vào tháng 1 năm 2024, tại Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của XTransfer, ông Bill Deng, đã vinh dự được mời tham dự Phiên đối thoại của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Cơ hội này đã mang đến đến cho XTransfer những góc nhìn sâu sắc hơn về sự phát triển của nền kinh tế và thương mại Việt Nam.

 

 

PV

Cùng chuyên mục
XEM