Giải mã sức nóng sự kiện "Running to IPO" với doanh nghiệp SMEs

11/07/2022 14:30 PM | Xã hội

Sự kiện thực tế lần đầu tiên dành cho SMEs sắp diễn ra tại Đà Nẵng đang dần nóng, dự kiến quy tụ 1.000 doanh nhân trên khắp đất Việt. Vì sao sân chơi đào tạo IPO vẫn còn sức nóng đến như thế?

Gojek từ một hãng gọi xe công nghệ "hóa kỳ lân" thành đế chế trị giá hơn 1 tỷ USD. Tinder từ một ứng dụng giúp đôi lứa hẹn hò bỗng hóa rồng với vốn hóa hơn 40 tỷ USD. Coinbase từ một nhóm giao dịch cho những người yêu tiền số trở thành doanh nghiệp được định giá gần 90 tỷ USD… Mẫu số chung cho con đường "hóa kỳ lân" của các doanh nghiệp kể trên đều là hoạt động theo cơ chế vốn và tiến đến niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Giải mã sức nóng sự kiện Running to IPO với doanh nghiệp SMEs - Ảnh 1.

Hấp lực mạnh mẽ từ "vượt sóng hóa kỳ lân"

Ông Mai Thanh Quang - Tổng giám đốc Aura Capital, đơn vị hàng đầu trong việc tư vấn và đồng hành doanh nghiệp từ giai đoạn trước IPO, đánh giá cơ chế vốn là một trong những phương pháp tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, giúp họ "vượt sóng hóa kỳ lân". "Hiểu đơn giản, thay vì vay vốn ngân hàng để đầu tư, tạo ra lợi nhuận nhất định để phát triển tiếp, doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế vốn sẽ phát hành cổ phần, cổ phiếu để gọi vốn từ nhà đầu tư, huy động nguồn lực của toàn xã hội, tạo ra giá trị và phát triển doanh nghiệp", ông Quang diễn giải.

Dưới góc nhìn của một thương nhân có gần 20 năm kinh nghiệm, chuyên gia bà Khuất Lê Hương - mentor của Aura Capital, đánh giá cao về vai trò của cơ chế vốn trong con đường đi đến thành công của doanh nghiệp. Theo Bà, lãnh đạo SMEs và các doanh nghiệp khởi nghiệp nếu hiểu về cơ chế vốn sẽ giúp họ phát triển trường tồn, doanh nghiệp làm giàu thịnh vượng và phát triển đất nước trên cơ sở khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực của toàn xã hội.

Cùng quan điểm, ông Lê Bá Sơn - thành viên Ban Cố vấn của Aura Capital, cho rằng khi các doanh nghiệp tái cấu trúc, phát triển và IPO theo cơ chế vốn, họ dễ dàng phát triển vững mạnh và mang đến những giá trị, sản phẩm dịch vụ tốt đẹp, tuyệt vời cho thế giới.

Hội tụ "kỳ lân" cùng khát khao "vượt sóng"

Hấp lực và tính hữu hiệu của cơ chế vốn là điều không thể phủ nhận, nhưng để hiểu rõ và vận dụng đúng cơ chế vốn, các SMEs cần một sân chơi lành mạnh. Đây sẽ là nơi hội tụ các "Kỳ Lân" tương lai cùng khát khao "vượt vóng" dưới sự đào tạo, tư vấn, đồng hành của đơn vị uy tín. Nhờ thế, sắp tới đây, sự kiện "Running to IPO" của Aura Capital được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 13 đến 17/7 thu hút sự quan tâm lớn của hàng nghìn chủ doanh nghiệp.

Giải mã sức nóng sự kiện Running to IPO với doanh nghiệp SMEs - Ảnh 2.

Sự kiện được Aura Capital thiết kế bài bản với cấu trúc đào tạo khoa học. Ngày đầu tiên, các chủ doanh nghiệp sẽ được khai phá tầm nhìn mới về cơ chế vốn và các vấn đề chạm tới vòng quỹ VC (Venture Capital - quỹ đầu tư mạo hiểm). Trên nền kiến thức cô đọng này, các SMEs sẽ học cách khai phá sức mạnh tiềm ẩn của doanh nghiệp cùng các vấn đề thường mắc phải khi tiến đến giai đoạn IPO.

Trong ngày tiếp theo, đội ngũ mentor chuyên nghiệp của Aura Capital sẽ hướng dẫn chiến lược - thiết kế thương vụ IPO, đồng thời Aura Capital sẽ ra mắt cộng đồng đầu tư "Unicornverse". Tổng lại, các lãnh đạo "kỳ lân" tương lai sẽ nhận được hỗ trợ của các chuyên gia để sẵn sàng tiến đến IPO.

Đặc biệt, đêm gala "Running to IPO" được xem là dịp hiếm hoi hàng nghìn chủ doanh nghiệp hòa cùng giấc mơ "vượt sóng" hóa Kỳ Lân có cơ hội tiếp xúc trực tiếp đội ngũ mentor Aura Capital, các nhà đầu tư uy tín cùng hàng loạt quỹ đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Giải mã sức nóng sự kiện Running to IPO với doanh nghiệp SMEs - Ảnh 3.

Sự kiện "Running to IPO là sân chơi đào tạo - tư vấn - kết nối chuẩn chỉnh về cơ chế vốn. Aura Capital đã thiết kế lộ trình đào tạo chuẩn theo cơ chế vốn cho các doanh nghiệp giai đoạn "pre-IPO", tư vấn hoạch định chiến lược riêng theo từng mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp đội ngũ mentor nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết.

Aura Capital tâm huyết tạo ra sân chơi kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư từ các quỹ uy tín, mở rộng mối quan hệ trên thương trường và mở rộng cơ hội thu hút nguồn vốn chất lượng", Tổng Giám đốc Aura Capital ông Mai Thanh Quang khẳng định.

Từ sự kiện mang tầm cỡ khu vực trên, Aura Capital muốn giới thiệu cộng đồng đầu tư toàn cầu "Unicornverse". Cộng đồng này có sứ mệnh tạo sân chơi cho các doanh nghiệp có khát vọng IPO. Cùng nhau xây dựng phong cách sống mới đầy trải nghiệm đỉnh cao, trải nghiệm "giả lập" của một "tổ chức" tài chính. Song song đó, Unicornverse mở ra cơ hội kết nối, tạo đòn bẩy cho tốc độ phát triển của các doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ trong một sự kiện, các SMEs vừa được học hỏi kiến thức và kinh nghiệm thực chiến về cơ chế vốn và IPO, vừa được dẫn dắt và đồng hành từ đội ngũ mentor chuyên nghiệp của Aura Capital, vừa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp các nhà đầu tư và quỹ đầu tư chuyên nghiệp, lại vừa đặc quyền tham gia cộng đồng đầu tư toàn cầu Unicornverse. Đây được xem là sự kiện lớn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, là cơ hội hiếm để giúp giấc mơ hóa "kỳ lân" của chủ doanh nghiệp sớm thành hiện thực. Tất cả chỉ có ở " Running to IPO " tại Đà Nẵng.

Ánh Dương

Từ khóa:  ipo
Cùng chuyên mục
XEM