Giải đáp thắc mắc: Đã từng mắc Covid và khỏi bệnh, liệu có nguy cơ nhiễm biến chủng mới hay không?

08/02/2022 10:44 AM | Sống

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã có câu trả lời cho trường hợp cụ thể này.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Hỏi: Gia đình tôi đã bị và hết Covid từ tháng 7 năm ngoái, hiện tại con gái vừa đi du học về đang nhiễm thì tôi có thể vào chung phòng chăm sóc con được không hay vẫn phải cách ly?

Gia đình tôi đã bị và hết Covid từ tháng 7 năm ngoái, hiện tại con gái vừa đi du học về đang nhiễm thì tôi có thể vào chung phòng chăm sóc con được không hay vẫn phải cách ly?

Trước câu hỏi này, bác sĩ Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc giải đáp:

Dù gia đình lo lắng cho sức khoẻ người nhà, tuy nhiên nếu bệnh nhân có sức khoẻ tốt, không có dấu hiệu nặng, không có triệu chứng lâm sàng thì không cần thiết phải trực tiếp chăm sóc bạn gái. 

Covid hiện nay đang xuất hiện nhiều biến chủng, lượng kháng thể sinh ra sau khi khỏi bệnh giảm dần theo thời gian. Vì thế kể cả cả gia đình đã từng mắc Covid-19 nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhiễm biến chủng mới. Nên trong tình huống này vẫn nên hạn chế tiếp xúc với người bệnh, và nếu tiếp xúc thì phải tuân thủ 5K, giữ an toàn cho bản thân mình.

Đậu Đậu

Cùng chuyên mục
XEM