Giá USD "chợ đen" tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận mốc cao mới

14/07/2022 14:50 PM | Kinh tế vĩ mô

Từ đầu tuần đến nay, giá USD trên thị trường tự do đã tăng tới 300-350 đồng.

Trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại khá ổn định trong tuần này thì trên "chợ đen" liên tục tăng mạnh.

Theo quan sát, trong sáng nay (14/7), nhiều điểm giao dịch ngoại tệ trên thị trường tự do mua vào USD với giá 24.280 đồng, tăng 130 đồng; trong khi giá bán ra là 24.310 đồng, tăng 60 đồng so với hôm qua.

Như vậy, từ đầu tuần đến nay, giá USD trên "chợ đen" đã tăng khoảng 300-350 đồng.

Tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay lại không có nhiều thay đổi so với cuối ngày hôm qua, giá bán ra USD phổ biến quanh mức 23.500-23.530 đồng.

Cụ thể, hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.220 – 23.530 đồng/USD (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với hôm qua. Tương tự, BIDV cũng không thay đổi, vẫn ở mức 23.250-23.530 đồng/USD.

Tại Techcombank, ngân hàng chỉ điều chỉnh tăng nhẹ 4 đồng lên 23.249-23.538 đồng/USD. ACB tăng 10 đồng lên 23.260 – 23.700 đồng/USD (đối với hình thức mua tiền mặt) và 23.300-23.500 đồng/USD (đối với hình thức chuyển khoản).

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố hôm nay là 23.201 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của tỷ giá này. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên ở mức 22.550-23.400 đồng/USD.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.897 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.504 đồng/USD.

Trong khi đồng USD liên tục tăng giá thì đồng EUR tiếp tục giảm mạnh. Sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá VND/EUR ở mức 22.844-24.123 đồng/EUR, giảm khoảng 11 đồng so với hôm qua. Từ đầu tuần, tỷ giá EUR đã giảm khoảng 330 đồng.

Theo Bộ phận phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), Ngân hàng Nhà nước đã có những bước can thiệp mạnh mẽ gần đây để ổn định tỷ giá. Trong tháng 5, NHNN đã điều chỉnh tỷ giá bán kỳ hạn từ 23.050 đồng/USD lên 23.250 đồng/USD và không cho phép hủy ngang. Tiếp đến trong tháng 6, NHNN tiếp tục thông báo bán ngoại tệ giao ngay tại tỷ giá 23.400 đồng/USD.

Với động thái này, NHNN đang cho thấy những điều chỉnh kịp thời nhanh chóng nhằm đảm bảo nguồn cung trên thị trường ngoại hối. Đồng thời, xét từ phía góc độ thanh khoản thị trường: việc hút thanh khoản từ các công cụ Tín phiếu hay Bán ngoại tệ cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lạm phát vốn đang có những tín hiệu tăng nhiều hơn trong các tháng gần đây.

VCBS duy trì quan điểm VND có xu hướng mất giá so với đồng USD năm 2022. Dự báo, xu hướng trung hòa chính sách tiền tệ nới lỏng các Ngân hàng Trung ương lớn tiếp diễn, đi đầu là các động thái mang tính diều hâu hơn của Fed hay BOE trong giai đoạn tới. VCBS đánh giá cao khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát. Do đó, USD sẽ lên giá so với các ngoại tệ mạnh khác.

Hiện nay, nguồn cung ngoại tệ cũng không thực sự thuận lợi, do: (1) căng thẳng địa chính trị làm chậm quá trình giải ngân vốn đầu tư; (ii) giá nguyên nhiên, vật liệu tăng bào mòn thặng dư thương mại đặc biệt tại khối doanh nghiệp trong nước. Diễn biến này khiến cho quá trình tăng cường nguồn lực dự trữ ngoại hối của NHNN gặp khó khăn so với các năm trước đây.

Mặc dù vậy, các yếu tố bất định vẫn diễn ra trên thế giới, và các nhà đầu tư sẽ dần làm quen với thực tế các yếu tố bất định luôn tồn tại và phải thích ứng với các sự kiện này. Do đó, dòng tiền vẫn sẽ tìm đến quốc gia đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cùng tăng trưởng khả quan như Việt Nam.

VCBS dự báo, VND có thể giảm giá tương đối so với USD, mức biến động không quá 3% cho cả năm 2022.

Theo Thu Thuỷ

Cùng chuyên mục
XEM