Giả mạo đại gia, người đàn ông lừa đến 18 phụ nữ kết hôn, nhìn danh bạ điện thoại mới thấy đúng là "cao thủ"

26/03/2022 09:02 AM | Sống

Kẻ lừa đảo đã bị bắt chỉ vài tuần trước khi có thêm hai đám cưới giả nữa được tổ chức.

Vừa qua, kẻ tự xưng là bác sĩ tên Bibhu Prakash Swain (67 tuổi) đã bị bắt tại Bhubaneswar, bang Odisha (Ấn Độ) với cáo buộc kết hôn với ít nhất 18 phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát Odisha cho biết Swain vào vai một bác sĩ 51 tuổi giàu có trên các trang web mai mối, hẹn hò và nhắm vào những phụ nữ ở độ tuổi 40, kể cả những người đã ly hôn hoặc góa chồng. Đa phần các nạn nhân của anh ta đều là những phụ nữ giàu có và có địa vị cao trong xã hội như bác sĩ, luật sư hoặc giáo sư.

Giả mạo đại gia, người đàn ông lừa đến 18 phụ nữ kết hôn, nhìn danh bạ điện thoại mới thấy đúng là cao thủ - Ảnh 1.

Chân dung kẻ lừa đảo hàng loạt phụ nữ tại Ấn Độ

Chia sẻ với AFP, quan chức cảnh sát cấp cao Sanjiv Satpathy cho biết: “Hắn ta làm điều này chủ yếu vì tiền và để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Hắn ta luôn biết cách thuyết phục những người phụ nữ thiếu thốn tình cảm và đang tìm kiếm tình yêu để nương tựa."

Cũng theo vị quan chức này, chỉ vài ngày sau khi kết hôn với những người phụ nữ giàu có, Swain sẽ nói rằng anh muốn mượn trang sức và một khoản tiền của “vợ” để xử lý công việc khẩn cấp. Sau đó, hắn ta sẽ lập tức “một đi không trở lại” cùng số tiền cuỗm được.

Giả mạo đại gia, người đàn ông lừa đến 18 phụ nữ kết hôn, nhìn danh bạ điện thoại mới thấy đúng là cao thủ - Ảnh 2.

Swain luôn tự xưng là bác sĩ trên những trang web hẹn hò, mai mối

Kiểm tra điện thoại của tên lừa đảo này, cảnh sát cho biết danh bạ điện thoại của Swain dài dằng dặc hàng loạt số điện thoại được lưu với những cái tên như "vợ giáo viên", "vợ bác sĩ" hoặc "vợ Bangalore" và "vợ Delhi",...để hắn phân biệt được những người vợ của mình.

Họ cũng cho hay Swain sinh ra tại một ngôi làng ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Hắn ta kết hôn lần đầu vào năm 1978 nhưng cuối cùng đã ly hôn với vợ và chuyển ra ngoài sống. Sau khi chuyển đến thủ phủ của bang Bhubaneshwar, hắn tự giới thiệu mình là bác sĩ và bắt đầu hành trình thuyết phục những người người phụ nữ giàu có kết hôn với mình. Theo New Indian Express, đám cưới lừa đảo gần đây nhất của hắn là vào năm 2020.

Giả mạo đại gia, người đàn ông lừa đến 18 phụ nữ kết hôn, nhìn danh bạ điện thoại mới thấy đúng là cao thủ - Ảnh 3.

Hắn bị bắt ngay trước khi có thêm 2 đám cưới nữa diễn ra (ảnh minh hoạ)

Sau khi lừa đảo trót lọt nhiều vụ, Swain đã bị một phụ nữ 48 tuổi phát hiện ra rằng anh ta đã kết hôn với ít nhất bảy phụ nữ khác nhau từ trước đó. Ngay lập tức, cô đã liên lạc riêng với từng người phụ nữ để nói với họ về vụ lừa đảo và báo cho cảnh sát về vụ việc.

Theo Hindustan Times, đây không phải là lần đầu tiên Swain bị cáo buộc lừa tiền. Trong quá khứ, hắn cũng đã bị chính quyền cáo buộc lừa đảo 13 ngân hàng với số tiền lên đến 10 triệu rupee (khoảng hơn 3 tỷ VNĐ). Năm 2010, hắn ta cũng từng bị bắt ở Hyderabad do liên quan đến một vụ lừa đảo về làm giả giấy tờ cho sinh viên.

Hiện tại, người đàn ông này đã bị bắt giữ và chờ đợi xét xử.

Nguồn: Insider

Theo Thanh Tâm

Cùng chuyên mục
XEM