Giá hoa tươi tăng gấp đôi dịp 8/3

08/03/2023 10:25 AM | Xã hội

Dịp lễ 8/3, bên cạnh hoa tươi, nhiều mặt hàng khác dành cho phái đẹp cũng được ưa chuộng, vì vậy giá cả thị trường quà tặng cũng có phần tăng cao so với ngày thường.

Nhiều khuyến mãi thị trường quà tặng dịp 8/3

Hôm nay (8/3), Ngày Quốc tế Phụ nữ, những món quà được phái đẹp ưa chuộng như hoa, mỹ phẩm, trang sức được giảm giá lên đến 40%. Mặt hàng quà tặng cũng rất đa dạng, phong phú với nhiều mẫu mã đẹp tại thị trường TP Hồ Chí Minh.

Xu hướng tặng quà cho người phụ nữ thân yêu những món quà thiết thực đang ngày càng phổ biến. Tại các siêu thị, những hộp quà được gói ghém, thiết kế trang trọng, lịch sự với mức bán đồng giá 79.000, 99.000, 119.000 đồng. Đây cũng là mức giá giảm trung bình 1/3 so với giá bán thông thường.

Giá hoa tươi tăng gấp đôi dịp 8/3 - Ảnh 1.

Nhiều điểm bán hoa tươi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình mua hoa tặng quà 8/3. (Ảnh: TTXVN)

Để thu hút nhiều khách hàng hơn, các cửa hàng còn đẩy mạnh bán online và miễn phí vận chuyển. Đây cũng là dịp giúp khách hàng chi tiêu thông minh, có nhiều sự lựa chọn để tận hưởng một ngày lễ ý nghĩa và thú vị.

Không khí mua sắm quà tặng dịp 8/3

Còn tại Hà Nội, trước thềm 8/3, không khí mua sắm quà tặng rất sôi động. Bên cạnh hoa tươi, nhiều mặt hàng khác dành cho phái đẹp cũng được ưa chuộng, như hoa sáp, mỹ phẩm hay quần áo. Vì vậy, giá cả thị trường quà tặng cũng có phần tăng cao so với ngày thường.

Khác với ngày thường, dọc trên tuyến phố Chùa Láng có thêm nhiều sạp hàng bán hoa, món quà truyền thống trong mỗi dịp 8/3. Thay vì dành thời gian đi mua sắm, vui chơi trong dịp này, Việt Anh (quận Đống Đa, Hà Nội) chuẩn bị khoảng 30 bó hoa sáp, bày bán để kiếm thêm thu nhập

"Bán cũng được hơn năm ngoái tại vì năm ngoái dịch. Mùng 8/3 thường người ta chỉ tặng hoa, không như 14/2 là người ta tặng chocolate nên bọn em chỉ bán mỗi hoa", em Trần Việt Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ.

Ngoài bán hàng trực tiếp, chị Mơ (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết việc kinh doanh online cũng khá hơn mọi năm, khi liên tục có người hỏi mua hàng.

"Mua online tiện, họ chỉ cần ở nhà chọn rồi mình ship đến. Nhiều người bận rộn, không đến tận nơi mua được thì mình ship đến mà hàng hóa vẫn đảm bảo", chị Đặng Thị Mơ, quận Đống Đa, Hà Nội, cho hay.

Bên cạnh hoa, nhiều mặt hàng khác như quần áo, giày dép, quà lưu niệm cũng rất đông khách. Chờ đợi người thân, chị em sắm đồ cũng là hình ảnh phổ biến của cánh đàn ông trong những ngày lễ như thế này.

Vào mỗi dịp lễ, giá cả của các mặt hàng quà tặng có phần nhỉnh hơn so với ngày thường. Đặc biệt, giá hoa tươi những ngày này đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên theo các tiểu thương, nhu cầu mua sắm năm nay đã khởi sắc hơn sau 3 năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo PV

Cùng chuyên mục
XEM